Trung Quốc xác nhận có 139 ca nhiễm mới bệnh viêm phổi lạ

Thứ Hai, 20/01/2020, 07:53
Giới chức y tế Trung Quốc ngày 20-1 cho biết, cuối tuần qua, đã có tổng cộng 139 ca nhiễm mới bệnh viêm phổi lạ do chủng virus corona mới gây ra tại thành phố Vũ Hán, miền Trung nước này, theo Reuters.

Ủy ban Y tế Đại Hưng (Bắc Kinh) đã xác nhận hai trường hợp nhiễm virus corona mới, trong khi Ủy ban Y tế tỉnh Quảng Đông xác nhận một trường hợp, đây là những ca nhiễm đầu tiên ngoài khu vực thành phố Vũ Hán, nơi phát hiện ra chủng virus này. 

Hiện các nước trong khu vực cũng tăng cường các biện pháp đề phòng virus xâm nhập. (Ảnh: Reuters)

Ủy ban Y tế thành phố Vũ Hán cho biết, chỉ trong 2 ngày thứ bảy và chủ nhật (18 và 19-1), thành phố này đã ghi nhận 136 ca nhiễm bệnh.

Việc ngày càng có nhiều ca nhiễm bệnh được ghi nhận hiện đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ virus này lan rộng khi hàng trăm triệu người Trung Quốc sẽ thực hiện một cuộc đại di cư để về quê hoặc ra nước ngoài để ăn Tết.

Hiện các nước trong khu vực cũng tăng cường các biện pháp đề phòng virus xâm nhập.

Cao Trung (Theo Reuters)
.
.
.