Trung Quốc thêm 202 ca nhiễm, 42 ca tử vong do COVID-19

Thứ Hai, 02/03/2020, 08:48
Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) ngày 2/3 thông báo Trung Quốc đại lục ghi nhận có thêm 202 ca nhiễm cùng 42 ca tử vong do virus Corona chủng mới (COVID-19) trong ngày 1/3.

42 ca tử vong do COVID-19 tại Trung Quốc đại lục trong ngày 1/3 đều tại Hồ Bắc, tâm chấn của dịch bệnh.

Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Trung Quốc đại lục là 80.026 ca, với 2.912 ca tử vong, 44.464 người đã được chữa khỏi, 7.358 đang trong tình trạng nguy kịch.

Một số bệnh nhân tại Trung Quốc bị nhiễm COVID-19 được xuất viện hôm 1/3 sau khi bình phục. (Ảnh: Xinhua)

Số ca nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới hiện là 88.590 ca, trong đó 3.050 người tử vong và 45.088 người đã được chữa khỏi. Tới nay, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tới 67 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Dịch COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp ngoài Trung Quốc đại lục, trong đó các nước Hàn Quốc, Italia, Iran và Nhật Bản đều ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm và tử vong do dịch vào cuối tuần qua.

Theo báo cáo của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), tới 16h ngày 1/3, nước này ghi nhận thêm 586 trường hợp nhiễm mới COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 3.736.

Cùng ngày, Iran ghi nhận thêm 385 trường hợp mới nhiễm COVID-19 và thêm 11 trường hợp tử vong. Tổng số ca nhiễm bệnh tại nước này là 978 trường hợp, trong đó tổng số ca tử vong đã lên tới 54 người, cao thứ hai trên thế giới sau Trung Quốc đại lục.

Cao Trung
.
.
.