Trung Quốc nói gì sau khi "hứng" loạt trừng phạt từ Mỹ?

Thứ Bảy, 19/12/2020, 09:19
Reuters hôm 18/12 đưa tin, sau khi phía Mỹ công bố hàng loạt biện pháp trừng phạt nhằm vào Bắc Kinh thời gian gần đây, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã chính thức lên tiếng. 

Theo đó, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi phía Mỹ nên cùng đối thoại: "Chúng ta cần thay thế các biện pháp trừng phạt bằng đối thoại và tham vấn". Ông Vương Nghị nhấn mạnh, các lệnh trừng phạt đơn phương sẽ trở thành "yếu tố gây bất ổn lớn nhất cho an ninh khu vực và toàn cầu. 

Đặc biệt, Ngoại trưởng Vương Nghị tái khẳng định rằng Trung Quốc không và sẽ không phải là mối đe dọa đối với Mỹ, đồng thời hối thúc Mỹ đưa ra một chính sách phù hợp với quốc gia này. 

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi phía Mỹ đối thoại thay vì áp đặt các lệnh trừng phạt liên tục. Nguồn: Reuters. 

Tuyên bố được phía Bắc Kinh đưa ra trong bối cảnh Washington mới đây cho biết sẽ liệt thêm hàng chục công ty Trung Quốc, bao gồm SMIC - nhà sản xuất chip hàng đầu của nước này, vào danh sách trừng phạt thương mại.

Lệnh trừng phạt trên là đòn giáng mới nhất trong nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm củng cố di sản cứng rắn với Trung Quốc, trước khi tổng thống đắc cử Mỹ nhậm chức vào tháng 1 tới.

Hiện tại, hơn 275 công ty và chi nhánh tại Trung Quốc đã bị Mỹ đưa vào danh sách đen. Ngoài ra, Mỹ cũng tuyên bố dừng chương trình trao đổi văn hóa giữa hai bên. 

The Guardian dẫn lời giới chuyên gia phân tích chính trị thế giới cho biết, mối quan hệ Mỹ - Trung đang ở mức thấp nhất kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức vào năm 1979. Trong thời gian qua, hai bên liên tục có những mâu thuẫn chưa thể giải quyết, từ đại dịch COVID-19, luật an ninh ở Hong Kong, Biển Đông, Đài Loan cho tới chiến tranh thương mại.

Linh Đan
.
.
.