Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử ở biển Đông

Thứ Sáu, 27/11/2015, 09:04
Theo tin từ hãng The Diplomat, ngay trong ngày xét xử đầu tiên, Philippines đã đưa ra một loạt chứng cứ cùng lập luận sắc bén, khẳng định rằng, Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử ở biển Đông như những gì mà Bắc Kinh vẫn thường tuyên bố.
Dẫn đầu đoàn đại biểu của Philippines lần này vẫn là Ngoại trưởng Albert del Rosario và các nhân vật quen thuộc như Bộ trưởng các vấn đề chính trị Ronald Llamas, Tổng chưởng lý Florin Hilbay, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và an ninh Hạ viện Rodolfo Biazon…

Những lập luận mà của Philippines được nhận định là nhận được sự ủng hộ của 5 thành viên bồi thẩm đoàn gồm các thẩm phán Thomas A. Mensah (chủ tọa), Jean-Pierre Cot, Stanislaw Pawlak, Rüdiger Wolfrum và GS Alfred H. A.Soons.

Luật sư đại diện của Philippines phát biểu tại phiên tòa. Ảnh: CNN

Đặc biệt, luật sư quốc tế Paul Reichler đại diện cho Philippines đã đưa ra nhiều dẫn chứng cụ thể căn cứ vào Công ước quốc tế của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 để nhấn mạnh rằng, cái mà Trung Quốc cho là chủ quyền lịch sử của họ tại biển Đông “không hề tồn tại”. Trả lời phỏng vấn hãng Jakartapost, phó phát ngôn viên của Tổng thống Philippines Abigail Valte cho biết, luật sư Paul Reichler còn nói rất rõ về những điều phi lý trong cái gọi là “đường chín đoạn” mà Trung Quốc vẽ ra ở biển Đông.

Đặc biệt, trong ngày xét xử thứ 2 hôm 25/11, luật sư Andrew Loewenstein, cũng trong đoàn luật sư đại diện cho Philippines đã chỉ ra rằng, kể cả khi có chủ quyền trên các vùng biển đảo họ yêu sách, Trung Quốc đã “không đáp ứng được các điều kiện về việc xác lập (tuyên bố chủ quyền)”. 

Được biết, phiên xử lần này sẽ kéo dài đến ngày 30-11. Cũng như lần trước, Trung Quốc vẫn không tham dự. Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn ra tuyên bố cho biết Trung Quốc không công nhận phán quyết của tòa án về việc tòa án này có đủ thẩm quyền xét xử vụ Philippines kiện Trung Quốc liên quan tới các tranh chấp ở biển Đông.

Huyền Chi
.
.
.