Trung Quốc đặt lịch tiêm vaccine COVID-19 cho một tỷ người

Chủ Nhật, 14/03/2021, 09:28
Trung Quốc lên kế hoạch tiêm chủng vaccine COVID-19 cho 70-80% dân số đến giữa năm 2022, với kì vọng dẫn đầu thế giới trong việc đạt trạng thái miễn dịch cộng đồng.

Nhân viên y tế tiêm vaccine COVID-19 tại Trung Quốc. Ảnh: AP

Quan chức cấp cao Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) của Trung Quốc ngày 13/3 thông báo nước này có kế hoạch tiêm chủng vaccine COVID-19 cho khoảng từ 900 triệu đến 1 tỷ người, tức khoảng từ 70-80% dân số, đến giữa năm 2022, AP đưa tin.

"Chúng tôi hy vọng rằng Trung Quốc có thể dẫn đầu thế giới trong nỗ lực đạt được trạng thái miễn dịch cộng đồng", quan chức CDC Trung Quốc phát biểu.

Trung Quốc hiện đã cấp phép cho 4 mẫu vaccine sản xuất trong nước, gồm hai mẫu của hãng dược Sinopharm, một của Sinovac và mẫu còn lại của CanSino. Tính đến hết tháng 2/2021, Trung Quốc đã tiêm 52,5 triệu liều vaccine, tức thuộc nhóm các nước tiêm chủng nhanh nhất.

Theo AP, Bắc Kinh hiện cũng đang nỗ lực cung cấp vaccine ra thế giới và đã cam kết bán hoặc tặng hàng trăm triệu liều vaccine cho các quốc gia ở khắp các châu lục.

Mới đây, Trung Quốc thông báo sẽ miễn trừ một số thủ tục cho người nước ngoài từ Hong Kong muốn nhập cảnh Trung Quốc đại lục nếu họ tiêm phòng bằng vaccine COVID-19 do nước này sản xuất.

Theo quy định này, bất cứ ai từ Hong Kong muốn xin visa qua đại lục chỉ cần nộp giấy chứng nhận đã tiêm vaccine cùng các giấy tờ cơ bản khác như trước khi đại dịch xuất hiện cuối năm 2019.

Dù là nơi dịch bệnh khởi phát, tính đến 9h sáng 14/3 (giờ Hà Nội), Trung Quốc chỉ ghi nhận 90.034 ca nhiễm COVID-19, đứng thứ 86 trên thế giới, trong đó hơn 4.630 ca tử vong. Mỗi ngày nước này ghi nhận vài ca nhiễm mới là những người nhập cảnh.

Thiện Nhân
.
.
.