Trung Quốc: Sạt lở đất ở Tứ Xuyên, hơn 100 người bị chôn vùi

Thứ Bảy, 24/06/2017, 10:04

Hơn 100 người đã bị chôn vùi sau trận lở đất xảy ra vì mưa lớn đổ vào huyện Mậu, phía Tây Nam tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc vào sáng 24-6.

Vụ sạt lở đất xảy ra từ đỉnh của một ngọn núi ở khu tự trị Aba, nơi sinh sống chủ yếu của 2 cộng đồng dân tộc thiểu số Tạng và Khương Nga Oa, đổ hàng trăm tấn đất bùn vá đá xuống Xinmo vào lúc 8h (Hà Nội) sáng 24-6, chặn một tuyến đường sống dài 2 km.

Hoạt động cứu nạn đang diễn ra tại hiện trường

Có hơn 100 người thuộc 40 hộ gia đình đang bị mắc kẹt.

Các nhà chức trách Trung Quốc đã phải kích hoạt thủ tục ứng phó cấp độ 1, cấp cao nhất trong hệ thống 4 cấp ứng phó tình trạng thiên tai.

Công tác cứu nạn hiện đang diễn ra tại hiện trường.

Phạm Trúc
.
.
.