Triều Tiên lại phóng tên lửa đạn đạo

Thứ Sáu, 18/03/2016, 11:05
Nguồn tin từ Quân đội Hàn Quốc cho biết, sáng 18-3, Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo ra phía biển Nhật Bản.


Tên lửa bay khoảng 800 km trước khi rơi xuống biển. YonHap cho biết loại tên lửa này dường như là tên lửa đạn đạo tầm trung Rodong vốn có tầm phóng lên tới 1.300 km. Nếu được chứng thực, đây là lần phóng tên lửa đạn đạo tầm trung đầu tiên của Bình Nhưỡng kể từ năm 2014.

Lãnh tụ Kim Jong Un của Triều Tiên mới đây đã ra lệnh tiếp tục thử tên lửa và hạt nhân
Một tên lửa được phóng đi của Triều Tiên
Bình Nhưỡng hay phóng tên lửa khi căng thẳng xuất hiện trên bán đảo Triều Tiên

Một quan chức Hoa Kỳ tại Washington cũng cho biết rằng dựa trên các dữ kiện thu được thì đây có thể là tên lửa đạn đạo tầm trung và nó được phóng đi từ một bệ phóng di động.

Theo văn phòng Bộ Tham mưu Liên quân Hàn Quốc, tên lửa được phóng từ một địa điểm ở phía bắc Bình Nhưỡng bay ngang qua bán đảo Triều Tiên trước khi rơi xuống biển.

Nhật Bản đã nhanh chóng kháng nghị việc này với Triều Tiên thông qua Đại sứ quán của mình tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Bán đảo Triều Tiên đang có nhiều căng thẳng. Triều Tiên liên tiếp nhận các lệnh trừng phạt từ cả Liên Hợp Quốc và Mỹ sau lần thử hạt nhân và tên lửa vừa qua.

Bình Nguyễn(theo Reuters)
.
.
.