Triều Tiên đe dọa "tấn công không báo trước" cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn

Thứ Hai, 27/03/2017, 10:16
Bình Nhưỡng ngày 26-3 (giờ địa phương) tuyên bố có khả năng sẽ tấn công phủ đầu cuộc tập trận chung hàng năm Mỹ - Hàn, sau những nghi ngại rằng cuộc tập trận này được thực hiện nhằm che đậy âm mưu quân sự chống lại Triều Tiên.

"Quân đội Mỹ và Hàn Quốc nên cẩn thận với những đợt tấn công không báo trước có thể xảy đến bất cứ lúc nào vào các lực lượng Mỹ-Hàn hiện đang đóng quân ở trong cũng như xung quanh Hàn Quốc và đang tiếp tục tham gia "chiến dịch đặc biệt" và "cuộc tấn công phủ đầu " nhằm vào Triều Tiên", hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên KCND ngày 26-3 cho biết, trích lời một tuyên bố của Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA). 

Một người lính Triều Tiên đang làm nhiệm vụ. Ảnh: Reuters 

"Quân đội nhân dân Triều Tiên không thể sẽ mãi mãi là người thụ động quan sát", tuyên bố này nói thêm. 

Mỹ và Hàn Quốc hiện đang thực hiện một loạt cuộc tập trân chung mang tên gọi Đại bàng Non và Giải pháp Then chốt trên lãnh thổ Hàn Quốc. Các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) cho biết, dự kiến trong tuần này quân đội Mỹ sẽ tham gia tập trận với giả định tấn công vào các kho vũ khí hóa học của Bình Nhưỡng.

Binh lính Mỹ và Hàn Quốc bắn pháo binh trong một cuộc diễn tập bắn súng gần dãy Rodriguez ở Hàn Quốc như là một phần của cuộc diễn tập vào tháng 3 năm 2012. Ảnh: Press TV

Trong khi phía Hàn Quốc khẳng định Đại bàng non chỉ là tập trận phòng vệ nhằm giúp liên minh Mỹ - Hàn sẵn sàng bảo vệ Seoul trong trường hợp có xung đột thì Triều Tiên coi đây là hoạt động diễn tập chuẩn bị chiến tranh nhằm vào Bình Nhưỡng.

An Nhiên (Theo RT)
.
.
.