Triều Tiên bắn thử tên lửa có tầm bắn lên đến 4.000 km

Thứ Tư, 22/06/2016, 08:33

Quân đội Hàn Quốc cho biết, vụ phóng tên lửa đạn đạo Musudan mới có tầm bắn lên đến 4.000 km của Triều Tiên đã thất bại, Thông tấn Yonhap đưa tin sáng 22-6.

Các quan chức Hàn Quốc và Mỹ cho biết vụ phóng thứ nhất từ bờ biển phía Đông đã thất bại. Tuy nhiên, họ không rõ vụ phóng thứ hai được thực hiện khoảng 2 giờ sau đó có thành công.

 “Tên lửa Musudan được phóng gần bờ  biển Wonsan vào lúc 5h58’ không thành công”, nguồn tin quân đội Hàn Quốc cho biết.

Vụ thử được thực hiện trên bờ biển phía Đông của Triền Tiên.

Quân đội Mỹ đã phát hiện ra một vụ phóng tên lửa từ Triều Tiên, Tư lệnh Hải quân Dave Benham, người phát ngôn Bộ ChỈ huy Thái Bình Dương cho thông tấn Reuteurs biết, tuy nhiên, ông không nêu ra thông tin chi tiết.Ngày 21-6, Nhật Bản đặt quân đội trong tình trạng báo động cao vì Triều Tiên có thể phóng tên lửa đạn đạo và hãng tin Yonhap dẫn nguồn tin chính phủ (giấu danh tính) cho biết Triều Tiên di chuyển một hệ thống tên lửa tầm trung đến bờ biển phía Đông.

Trước đây, Triều Tiên từng có 4 lần phóng tên lửa Musudan bất thành, xét về mặt lý thuyết vũ khí này có thể tấn công Nhật Bản, Hàn Quốc và đảo Guam thuộc Mỹ.

Phạm Trúc
.
.
.