Tổng thống Pháp Macron mắc COVID-19

Thứ Năm, 17/12/2020, 16:58
AP ngày 17/12 đưa tin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã xét nghiệm và cho kết quả dương tính với COVID-19. 

Tổng thống Pháp Macron đã mắc COVID-19. Ảnh: The Local

"Hôm nay, Tổng thống Pháp đã được chẩn đoán dương tính với COVID-19", tuyên bố ngắn của Điện Elysee ngày 17/12 cho biết.

Tuyên bố nêu rõ, ông Macron đã thực hiện xét nghiệm COVID-19 "ngay khi các triệu chứng đầu tiên xuất hiện", dù không tiết lộ các triệu chứng mà ông Macron gặp phải là gì.

Tuyên bố cho biết, theo quy trình hiện hành về sức khỏe áp dụng cho tất cả mọi người, Tổng thống Pháp sẽ tiến hành tự cách ly trong 7 ngày.

"Ông ấy sẽ tiếp tục làm việc và đảm nhận các hoạt động của mình từ xa", Điện Elysee thông tin thêm.

Thông tin này được đưa ra bối cảnh, Thủ tướng Pháp chỉ vài giờ trước đó vừa công bố kế hoạch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại Quốc hội.

“Chiến dịch tiêm chủng sẽ bắt đầu trong những ngày tới, ngay khi chúng tôi có quyết định cho phép lưu thông vaccine trên thị trường của Cơ quan dược phẩm châu Âu", Thủ tướng Jean Castex cho biết.

Hồi tháng 4 vừa qua, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã phải điều trị vì mắc COVID-19. Ông trở thành một trong các nhà lãnh đạo cấp cao đầu tiên trên thế giới mắc căn bệnh này.

An Nhiên
.
.
.