Tổng thống Nga "gửi lời" trước cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ

Thứ Bảy, 03/03/2018, 20:38
Tổng thống Nga Vladimir Putin "nhắn nhủ" đến Washington rằng Mỹ nên đưa ra những bằng chứng xác thực về việc Nga thao túng bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, cáo buộc đã "náo loạn" chính trường Mỹ thời gian qua.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh Getty

Mỹ đã buộc tội 13 cá nhân và 3 công ty của Nga đã can thiệp vào bầu cử Mỹ năm 2016, hạ thấp ứng viên Hillary Clinton và góp phần cho chiến thắng của ông Donald Trump.

"Tôi phải tận mắt thấy những gì họ đã làm. Hãy đưa cho tôi chứng cứ, hãy cho tôi thấy thông tin xác thực," Reuters dẫn lời ông Putin trong cuộc phỏng vấn với NBC.

"Chúng tôi chẳng thể có hành động gì nếu như những người đó chẳng vi phạm luật pháp của Nga," Tổng thống Nga nhấn mạnh.

Cuộc phỏng vấn của ông Putin với NBC được phát sóng chỉ một ngày sau khi Tổng thống Nga đưa ra thông điệp liên bang lần cuối cùng trong nhiệm kỳ của mình.

Ông Putin cũng đang trong quá trình tranh cử cho chiếc ghế Tổng thống Nga (một lần nữa), với những lợi thế khá rõ rệt so với các đối thủ.  

Duy Tiến
.
.
.