Tổng thống Mông Cổ đến thăm Mỹ, tặng ngựa cho cậu út nhà Trump

Thứ Tư, 31/07/2019, 07:30

Tổng thống Mông Cổ Battulga Khaltmaa sẽ đến thăm Nhà Trắng trong ngày 31-7, tìm kiếm sự giúp đỡ từ Tổng thống Donald Trump về các thỏa thuận thương mại và quân sự, đồng thời, ông có thể đặt tên cho chú ngựa mà chính phủ đã thân tặng cậu con trai 13 tuổi của ông Trump.

Tổng thống Mông Cổ Battulga Khaltmaa

Mông Cổ là quốc gia rộng lớn ở Đông Á, không giáp biển và nằm giữa hai quốc gia lớn khác là Trung Quốc và Nga. Tại đây có một giống ngựa cổ nhỏ nhưng lại rất bền sức, từng tham gia chiến trận từ thời Thành Cát Tư Hãn và nhiều lãnh chúa khác, thời nay thường được đem đến tặng các vị chức sắc quốc tế.

Các quan chức Mỹ cho biết chú ngựa lần này không thể thực hiện chuyến đi dài đến Mỹ, mặc dù các quan chức Mông Cổ rất háo hức đặt tên cho nó. Trước đây, từng có nhiều quan chức cấp cao của Mỹ được tặng ngựa của Mông Cổ, trong đó có Phó Tổng thống Joe Biden, các cựu Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel và Donald Rumsfeld.

Các quan chức Mỹ cũng rất háo hức trước chuyến thăm của ông Battulga, đương kim Tổng thống và là người lãnh đạp đảng Dân chủ Mông Cổ, đất nước có hơn 3 triệu dân nhưng nằm ngay cạnh hai nước đối thủ của Mỹ. Đây là chuyến thăm Nhà Trắng đầu tiên của một tổng thống Mông Cổ kể từ năm 2011.

“Đôi khi chúng tôi nói rằng Mông Cổ chỉ có hai nước láng giềng về địa lý, điều này giống như là viên ngọc trai được bọc giữa hai lớp vỏ trai vậy”, một quan chức Mỹ cho biết, theo Reuters.

Mông Cổ lo ngại về sự phụ thuộc vào Trung Quốc, do phần lớn hàng hóa của họ phải di chuyển qua Trung Quốc và không muốn bị quá ảnh hưởng bởi các khoản đầu tư của Trung Quốc vào cơ sở hạ tầng, viễn thông và ngân hàng.

Đất nước Đông Á này mong muốn có thêm đầu tư từ Mỹ và các quốc gia khác mà họ coi là “hàng xóm thứ ba” cũng như những hợp đồng vũ khí lớn và sự trợ giúp về an ninh mạng.

Mông Cổ là đất nước có trữ lượng lớn than, uranium và khoáng chất chất hiếm được sử dụng trong vũ khí, điện tử tiêu dùng và nhiều loại hàng hóa khác, tuy nhiên, lại thiếu về cơ sở hạ tầng giao thông.

Duy Tiến
.
.
.