Tìm thấy mảnh vỡ có số hiệu nghi thuộc MH370 ở Mozambique

Thứ Bảy, 12/03/2016, 11:08
Một manh mới mới liên quan đến vụ mất tích bí ẩn của chuyến bay MH370 Hàng không Malaysia đã được phát hiện ở Mozambique sẽ được chuyển đến các nhà điều tra.


Casper Lotter cho biết con trai của ông-Liam tìm thấy một vật thể ở Xai Xai vào ngày 30-12-2015 và đem nó trở về Nam Phi, nhưng khi đó ông Casper không nghĩ nó có thể thuộc về một chiếc máy bay Boeing cho đến vào tháng 3 này có tin tức về một mảnh vỡ khác được tìm thấy cách bãi biển Mozambique khoảng 300km.

Mảnh vỡ 676EB.

Mẹ ông Lotter đã liên lạc với cơ quan hàng không Australia sau khi biết những thông tin đó.Trên mảnh vỡ có 5 số hiệu là 676EB, các nhà chức trách cho biết có thể thuộc về một chiếc Boeing 777.

Liam và mảnh vỡ 676EB

Anh Liam, 18 tuổi và người em họ đã tình cờ phát hiện ra một mảnh vỡ dài 1m khi đang dạo mát trên bãi  biển.

 Bố anh cho rằng đó là một mảnh rác, nhưng Liam tin chắc đó là mảnh vỡ của một chiếc máy bay.

“Nó kiên quyết muốn mang mảnh vỡ ấy về nhà bởi vì có một dãy số trên đó”, ông Casper cho biết.

Người phát ngôn Cục Hàng không Dân dụng Nam Phi, ông Kabelo Ledwaba cho biết, mảnh vỡ đã được gửi đến Australia, quốc gia có công dân đi trên chuyến bay MH370 và đang giúp đỡ Malaysia trong quá trình điều tra nguyên nhân vụ tại nạn.

MH370 mất tích 2 năm trước trên đường bay từ Kuala Lumpur (Malaysia)  đến Bắc Kinh (Trung Quốc) chở 239 người.

Quỳnh Hoa
.
.
.