Tiêm kích MiG-21 Ấn Độ rơi chưa rõ lý do gần biên giới Pakistan

Thứ Sáu, 08/03/2019, 20:56
Một tiêm kích MiG-21 của Ấn Độ đã rơi chưa rõ lý do khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra thường kỳ gần biên giới Pakistan.

Máy bay MiG-21 của Ấn Độ.

Quân đội Ấn Độ ngày 8-3 xác nhận một tiêm kích MiG-21 của không quân nước này đã rơi cùng ngày khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra thường xuyên ở ngoại ô thành phố Bikaner, Ấn Độ, cách biên giới Pakistan khoảng 100 km, Sputnik đưa tin. 

Sau khi phát hiện tiêm kích gặp sự cố, phi công đã phóng ghế thoát hiểm và nhảy dù an toàn. Hiện chưa rõ nguyên nhân tai nạn, nhưng một quan chức quốc phòng Ấn Độ cho biết có thể máy bay đã đâm phải chim khi bay ở độ cao thấp.

Tuy nhiên, Ấn Độ vẫn cử một nhóm điều tra tới hiện trường để xác định rõ nguyên nhân.

Đây là chiếc MiG-21 thứ hai của Ấn Độ gặp nạn trong tuần. Hôm 27-2, Pakistan tuyên bố bắn hạ máy bay MiG-21 của Ấn Độ trong một vụ không chiến trên bầu trời vùng Kashmir. Viên phi công trên chiếc MiG-21 này bị Pakistan bắt giam rồi trả lại cho Ấn Độ vào ngày 1-3.

Thiện Minh
.
.
.