Thủy thủ Nga bị cướp biển bắt cóc

Thứ Hai, 20/07/2020, 19:45
Hơn 10 thủy thủ người Nga và Ukraine đã bị cướp biển bắt giữ khi đang vận hành một tàu hàng treo cờ Liberia di chuyển qua vùng biển Benin thuộc khu vực Tây Phi.


Tàu Curacao trước khi bị cướp biển tấn công. Ảnh: ITN

Thông tấn Nga TASS ngày 20/7 dẫn thông báo của Đại sứ quán Nga ở Nigeria cho hay, 7 công dân Nga làm việc trên tàu vận tải Curacao thuộc quản lý của công ty Alison có trụ sở tại Athens, Hy Lạp đã bị cướp biển bắt cóc khi đang di chuyển gần Vịnh Guinea thuộc khu vực Tây Phi.

Trước đó, Alison xác nhận 13 trong tổng số 19 thuyền viên người Ukraine và người Nga trên tàu Curacao đã bị bắt giữ. Số còn lại đang trôi dạt cùng con tàu trên biển. Một tàu khác thuộc sở hữu của Alison đang di chuyển đến khu vực để trợ giúp.

Alison cam kết làm việc với các bên liên quan đến cứu các thủy thủ.

Nguồn tin của TASS nói rằng ít nhất 8 tay súng cướp biển đã áp sát con tàu khi nó đang bơi từ Togo qua Vịnh Guinea. Khu vực này, gồm bờ biển Nigeria, nằm trong số những vùng biển nguy hiểm nhất thế giới do cướp biển thường xuyên cướp bóc các con tàu và bắt thủy thủ để đòi tiền chuộc.

Thiện Nhân
.
.
.