Thụy Sĩ trả lại Nigeria hàng trăm triệu USD bị đóng băng

Thứ Ba, 05/12/2017, 17:04
Ngày 5-12 (giờ Việt Nam), Thụy Sĩ thông báo sẽ trả lại cho Nigeria số tiền khoảng 321 triệu USD do cựu lãnh đạo Nigeria - nhà độc tài Sani Abacha biển thủ vốn đang bị ngân hàng nước này đóng băng.
Số tiền được trả lại sẽ được sử dụng vào các dự án an sinh xã hội cho tầng lớp nghèo nhất Nigeria. Ảnh: AP 

Theo đó, Thụy Sĩ đã đạt được thỏa thuận với Nigeria và Ngân hàng Thế giới (WB) về việc hoàn trả ~ 321 triệu USD vì lợi ích của người dân Nigeria, dựa trên chính sách của chính quyền Bern về việc trả lại các tài sản bất hợp pháp cho các nước. 

Thỏa thuận này nêu rõ số tiền do Thụy Sĩ trả lại sẽ được đưa vào dự án tăng cường an sinh xã hội cho tầng lớp người nghèo nhất Nigeria do WB hỗ trợ và giám sát. 

Là nhà lãnh đạo của Nigeria từ năm 1993 đến khi qua đời vào năm 1998, ông Sani Abacha bị cáo buộc biển thủ khoảng 2,2 tỷ USD từ Ngân hàng trung ương Nigeria.

Hồi tháng 3-2016, Thụy Sĩ và Nigeria cũng đã ký thỏa thuận về việc hoàn trả số tiền do nhà chức trách Thụy Sĩ tịch thu trong quá trình điều tra và truy tố ông Abba Abacha, con trai của ông Sani Abacha. Hiện số tiền này đang bị phong tỏa theo lệnh của tòa án tại Geneva đưa ra từ tháng 12-2014.

Như Uyên
.
.
.