Thủ tướng Tây Ban Nha bị tấn công khi đang vận động tranh cử

Thứ Năm, 17/12/2015, 11:29
Một thanh niên đã đấm vào đầu trong một sự kiện vận động tổng tuyển cử được tổ chức vào Chủ nhật qua.

Theo đoạn video được Skynews, The Guardian đăng tải vào sáng 17-12, đối tượng tấn công là một thanh niên 17 tuổi, đứng gần ông Mariano Rajoy trước khi đấm liên tiếp khiến kính của Thủ tướng Tây Ban Nha rơi ra.

Ông Rajoy không bị thương nhưng sau đó trên mặt Thủ tướng Tây Ban Nha có vết lằn đỏ.

Ông Rajoy gửi tin nhắn trên Twitter để báo với người dân cả nước: “Tôi vẫn khỏe, và đang trên đường đến một cuộc tuần hành ở Coruna”.

Thanh niên “ngổ ngáo” đã “đấm gió” bằng cả 2 tay sau khi tấn công lãnh đạo nhà nước để “mừng chiến tích”, ngay lập tức bị lực lượng an ninh bắt giữ.

Bộ trưởng Phát triển Ana Pastor xác nhận thông tin vụ tấn công trên Twitter, bà nói với ông Rajoy rằng, không có bất kỳ từ ngữ nào để “bày tỏ sự phẫn nộ về vụ tấn công mà ngài Thủ tướng đã phải chịu”.

Tây Ban Nha là một trong những quốc gia thuộc Liên minh châu Âu có tỷ lệ thanh niên thất nghiệp cao nhất, hầu như gần một nửa người tìm kiếm việc làm dưới 25 tuổi đều không thể tìm được công việc ổn định.

Trúc Phạm
.
.
.