Thủ tướng Nhật Bản thăm khu tưởng niệm Trân Châu Cảng

Thứ Ba, 27/12/2016, 14:39

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tới thăm một số khu tưởng niệm tại Hawaii, ngay trước khi ông thăm khu vực Trân Châu Cảng, căn cứ hải quân của Mỹ bị quân Nhật tấn công năm 1941.


Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng sẽ đồng hành với Thủ tướng Nhật Bản trong chuyến thăm này. Đây được coi là chuyến thăm chung đến Trân Châu Cảng đầu tiên của nguyên thủ quốc gia 2 nước kể từ sau vụ tấn công xảy ra.

Ông Abe sẽ cầu nguyện cho những nạn nhân xấu số.

Thủ tướng Nhật đặt vòng hoa tại khu tưởng niệm. Ảnh Reuters.

Cuộc tấn công vào Trân Châu Cảng của quân Nhật đã khiến 2.300 quân nhân Mỹ thiệt mạng và kéo nước Mỹ tham gia và Thế chiến thứ Hai.

Ngay sau khi hạ cánh, Thủ tướng Nhật Bản đã ngay lập tức đến thăm và đặt vòng hoa tại Nghĩa trang Tưởng niệm Quốc gia Thái Bình Dương.

Ông cũng dành phút tưởng niệm tại nghĩa trang gần trung tâm Honolulu, khu tưởng niệm những người đã thiệt mạng.

Thủ tướng Nhật Bản trong phút tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng. Ảnh Reuters

Chuyến thăm của ông Abe diễn ra 3 tuần sau lễ kỷ niệm 75 năm vụ tấn công, sau chuyến thăm của Tổng thống Obama đến Hiroshima vừa qua.

Ông Obama là Tổng thống đương nhiệm đầu tiên đến thăm thành phố Hiroshima, nơi mà khoảng 150.000 người được cho là đã thiệt mạng trong vụ tấn công bằng bom nguyên tử của Mỹ năm 1945.

Nguyên thủ đầu tiên của Nhật Bản đến thăm Trân Châu Cảng là cố Thủ tướng Shigeru Yoshida, người mà vào năm 1951 đã dừng chân tại Hawaii 2 lần trên đường đi và trở lại sau khi ký hiệp ước hòa bình với Hoa Kỳ tại San Francisco.

Duy Tiến (theo BBC)
.
.
.