Thổ Nhĩ Kỳ phạm “sai lầm lớn” khi bắn hạ máy bay Nga

Thứ Tư, 25/11/2015, 17:50
Đó là nhận định của cựu Giám đốc cơ quan tình báo thuộc Bộ Tổng tham mưu Thổ Nhĩ Kỳ, ông İsmail Hakki Pekin đưa ra ngày 25/11.


Vị cựu lãnh đạo tình báo nói: “Đó là một sai lầm lớn khi họ bắn rơi chiếc máy bay đang thực hiện một hoạt động chống lại những yếu tố khủng bố. Một chiếc máy bay không gây ra bất cứ sự nguy hiểm nào cho an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ và cũng không thể hiện bất cứ hành động thù địch nào”.

Cựu lãnh đạo tình báo Thổ Nhĩ Kỳ, ông İsmail Hakki Pekin.

Ông Pekin nhấn mạnh, “sau việc thời gian gần đây các căn cứ quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ mất dần vị trí trong khu vực, họ đã tự tách ra khỏi các nước khác trong khu vực". Vị chuyên gia cho biết và nói thêm rằng, với sự thay đổi này, các sự cố sẽ xảy ra liên tục trong thời gian tới. 

Ông Pekin còn cảnh báo rằng, Thổ Nhĩ Kỳ có thể bị tuyên án tại Tòa Trọng tài thường trực The Hague (PCA) vì tham gia buôn lậu dầu với cái gọi là Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. “Khả năng lớn là dầu thô của IS đã được vận chuyển bằng đường ống của chúng tôi tới các nhà máy lọc dầu”, ông cho biết.

Khổng Hà
.
.
.