Tháp Eiffel đóng cửa vì bạo loạn

Thứ Hai, 11/07/2016, 17:00
Ngày 11-7, Pháp đã quyết định đóng cửa tháp Eiffel sau vụ bạo loạn tại một fanzone dưới chân tháp trong chiều tối hôm trước.

Vụ bạo loạn xảy ra trong thời điểm trận đấu chung kết Euro 2016 giữa đội chủ nhà Pháp và Bồ Đào Nha. Những người tham gia bạo loạn đã cố gắng vào một fanzone dưới gần tháp Eiffel để theo dõi trận đấu chung kết nhưng không được

Hình ảnh về cuộc bạo loạn . Ảnh: Reuters.

Sau đó những người này đã đụng độ với cảnh sát, họ đốt lửa ném pháo sáng và gạch đá về phía lực lượng an nhinh. Một thông tin từ chính quyền cho biết, có thể một số tên bịt mặt là holigan đã cố tình kích động vụ việc.

Cảnh sát Pháp sau đó đã phải áp dụng các biện pháp khẩn cấp để lập lại trật tự. Hơi cay được sử dụng để giải tán đám động, cảnh sát chống bạo động với khiên và dùi cui cũng đã xuất hiện để kiểm soát tình hình.

Có khoảng 100.000 người đã tập trung ở các fanzone tại Paris để theo dõi trận đấu giữa Pháp và Bồ Đào Nha.

Cuộc bạo động tại fanzone diễn ra trước thềm trân chung kết. Ảnh: Reuters.

Trước vụ việc này, cảnh sát Pháp đã phải cho nổ một túi hành lý đáng ngờ bên ngoài khách sạn của đội tuyển Pháp. Trước đó, vào thời điểm bắt đầu giải đấu CĐV Anh và Nga cũng đã đụng độ với nhau tại Marseille.

B.N.(theo Mirror)
.
.
.