Tấn công điên cuồng bằng dao tại Bảo tàng Louvre

Thứ Sáu, 03/02/2017, 17:14

Một quân nhân Pháp chiều 3-2 (giờ Việt Nam) đã buộc phải dùng súng bắn trọng thương một người đàn ông mang theo dao và đeo ba lô có dấu hiệu nguy hiểm, cố tình xâm nhập vào Bảo tàng Louvre ở trung tâm thủ đô Paris, nguồn tin cảnh sát cho Thông tấn Reuters biết.

Reuters dẫn một nguồn tin cho biết người đàn ông cố gắng đi vào cửa hàng nằm bên dưới tầng hầm của Bảo tàng, và vung dao tấn công một binh sĩ bảo vệ an ninh trước khi bị bắn dẫn đến thương tích nặng.

Lực lượng cảnh sát đã sơ tán toàn bộ khách tham quan và nhân viên bảo tàng.

Cảnh sát Pháp phong tỏa Bảo tàng Louvre sau vụ tấn công bằng dao (Ảnh: Reuters)

Bộ Nội vụ Pháp cho biết trên tài khoản mạng xã hội Twitter “vụ việc rất nghiêm trọng”. Một người phát ngôn Bảo tàng Louvre xác nhận cơ sở bảo tồn cổ vật của Pháp hiện tại đang phải đóng cửa.

Một nhân chứng cho biết cảnh sát đã phong tỏa mọi lối vào Bảo tàng.

Pháp đã phải hứng chịu một số vụ tấn công của các phần tử tổ chức khủng bố IS làm chết 230 người trong 2 năm qua.

Đài phát thành Europe 1 đưa tin Cảnh sát Paris đã cử một đội rà phá mìn đến hiện trường.

Hiện các nhà chức trách Pháp đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Chỉ còn chưa đây 3 tháng, Cộng hòa Pháp sẽ tổ chức bầu cử Tổng thống và an ninh chính là mối quan tâm hàng đầu của các lực lượng an ninh quốc gia.

Ngọc Bích
.
.
.