Taliban tấn công sân bay Afghanistan có văn phòng NATO làm nhiều người chết

Thứ Tư, 09/12/2015, 15:20
Có ít nhất 14 người đã thiệt mạng sau khi những tên khủng bố Taliban tấn công khu liên hợp cảng hàng không ở thành phố Kandahar thuộc miền Nam Afghanistan, gây ra một cuộc đọ súng suốt đêm qua.

“Có 14 người, bao gồm dân thường và binh lính quân đội chính phủ đã tử vong”, một quan chức cho biết.

Ông Dawood Shah Wafadar, một chỉ huy quân đội ở Kandahar đưa ra số người chết cao hơn, 18 người. Sáng 9-12, chính phủ Afghanistan tuyên bố có một số những kẻ tấn công chưa xác định đã bị tiêu diệt. Nhưng người dân địa phương cho biết, khi đó họ vẫn phải ngồi trong nhà nghe tiếng súng và mìn nổ liên tục.

Quân đội Afghanistan được điều động khẩn cấp đến sân bay Kandahar tiêu diệt các phần tử Taliban.

Vụ tấn công vào khu liên hợp cảng hàng không Kandahar cũng là nơi đặt văn phòng căn cứ không quân NATO ở Afghanistan vào đúng thời điểm Tổng thống Ashraf Ghani có chuyến thăm cấp cao đến Islamabad tham dự một hội nghị cấp khu vực.

Hiện trường vụ tấn công của Taliban nhắm vào sân bay Kandahar.

Ông Ghani sẵn sàng thăm quốc gia Pakistan để tham dự hội nghị mang tên “Mở rộng trái tim vì châu Á” nhằm thúc đẩy tái khởi động các cuộc đàm phán tổ chức cực đoan Taliban, bất chấp căng thẳng biên giới gia tăng đột biến.

Vụ tấn công xảy ra sau vài ngày ngày thủ lĩnh Taliban Mullah Akhtar đọ súng với chính thuộc cấp của hắn ở Pakistan.

Trúc Phạm
.
.
.