Quân đội Nga duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ

Thứ Tư, 24/06/2020, 13:44
Hơn 14.000 binh sĩ, hàng trăm khí tài cơ giới và 75 máy bay quân sự các loại duyệt binh trên Quảng trường Đỏ, kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng trước Phát xít Đức.


Trực tiếp: Lễ duyệt binh Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ. Video: Ruptly

Quân đội Nga hôm nay (24/6) tổ chức duyệt binh Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ với sự tham gia của 14.000 binh sĩ, hơn 200 khí tài cơ giới và 75 máy bay quân sự các loại, nhằm tái hiện cuộc duyệt binh huyền thoại ngày 24/6/1945 của những người lính Hồng quân đã đánh bại Đức quốc xã 75 năm trước.

Theo chương trình, lễ duyệt binh bắt đầu với “Hành khúc gặp gỡ kỷ niệm”- bản nhạc này đã vang lên trên Quảng trường Đỏ vào ngày 24/6/1945. Sau đó là phần diễu hành của các binh chủng của quân đội Nga. Một phần các quân nhân sẽ xuất hiện trong quân phục và vũ khí như thời Chiến tranh Thế giới II.

Binh sĩ Mông Cổ tham gia tổng duyệt lễ Duyệt binh hôm 20/6. Ảnh: ITN

Giống như mọi năm, đây là dịp để Nga phô diễn sức mạnh quân sự vượt trội với những khí tài thế hệ mới, trong đó có thể kể tới xe tăng chủ lực T-90M và T-80BVM, xe chiến đấu bộ binh Kurganets-25 và T-15 Armata, hệ thống pháo phản lực phóng loạt Tornado-S và TOS-2, tên lửa phòng không S-300V4.

Nhiều phái đoàn các nước như Ấn Độ, Trung Quốc, các nước thuộc Liên Xô cũ… nhận lời dự sự kiện và cử binh sĩ tham gia duyệt binh. Phía Nga trước đó có dành lời mời cho lãnh đạo một số nước phương Tây, song do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, một số nhà lãnh đạo quyết định không tới Moscow.

Lễ duyệt binh Chiến thắng thường được tổ chức vào ngày 9/5, thời điểm Phát xít đầu hàng quân Đồng minh theo giờ Nga cách đây 75 năm, song được lùi đến ngày 24/6 do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tham dự sự kiện và có bài phát biểu.

Thiện Nhân
.
.
.