Số ca tử vong giảm liên tiếp, châu Âu đang vượt "đỉnh dịch" COVID-19?

Thứ Hai, 06/04/2020, 08:59
Số ca tử vong vì COVID-19 tại 3 ổ dịch lớn của châu Âu đã có dấu hiệu giảm trong 24 giờ qua, với tỷ lệ tử vong hàng ngày tại Italia thấp nhất kể từ 19/3, và tỷ lệ tử vong hàng ngày tại Tây Ban Nha thấp nhất kể từ 26/3. Liệu châu Âu có đang vượt qua đỉnh dịch? 
Thiết bị y tế được vận chuyển tại Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters

Lệnh phong tỏa toàn quốc và giãn cách xã hội đã phát huy tác dụng tại Italia. Theo cơ quan phòng vệ dân sự nước này, ngày 5/4, Italia ghi nhận thêm 525 trường hợp tử vong do COVID-19, nâng tổng số người chết tại nước này lên 15.887 người. Đây là ngày có số người chết thấp nhất hơn 2 tuần qua tại Italia. 

Trong ngày 5/4, Italia cũng ghi nhận thêm hơn 4.300 ca mắc COVID-19, nâng tổng số người mắc bệnh tại đây lên 128.948 ca. Song, gần 22.000 người ở Italia đã khỏi bệnh. Hiện, gần 4.000 người phải điều trị tích cực, đánh dấu ngày thứ hai liên tiếp số ca phải điều trị tích cực giảm.

Ông Silvio Brusaferro, người đứng đầu Viện Y tế Quốc gia Italia cho rằng, nước này đã qua đỉnh dịch, với việc tốc độ lây lan của COVID-19 chậm lại và số ca tử vong giảm. "Chúng ta sẽ phải bắt đầu tính đến Giai đoạn 2", ông Silvio nói, đề cập đến lệnh phong tỏa toàn quốc để đối phó với dịch bệnh.

Trong khi đó, Bộ Y tế Tây Ban Nha ngày 5/4 cho biết số ca tử vong do COVID-19 ở nước này trong 24 giờ qua là 674 ca - mức thấp nhất trong 10 ngày qua. Đây cũng là ngày thứ ba liên tiếp Tây Ban Nha ghi nhận số ca tử vong trong ngày giảm. Tây Ban Nha hiện là quốc gia đứng thứ hai thế giới về số ca nhiễm và tử vong do COVID-19, sau Mỹ.

Đường phố Italia vắng vẻ sau lệnh phong tỏa toàn quốc. Ảnh: Getty

Pháp ngày 5/4 đã ghi nhận 357 ca tử vong do dịch COVID-19 tại bệnh viện trong 24 giờ qua - mức tăng trong ngày thấp nhất trong tuần qua ở nước này, nâng tổng số ca tử vong do dịch tại Pháp lên 8.078 người.

Trong bối cảnh 3 ổ dịch lớn tại châu Âu đang có những chuyển biến tương đối tích cực, thì tại Đức và Anh, dường như dịch bệnh mới đang trên đà lan rộng và có khả năng sẽ mất thêm nhiều thời gian trước khi chạm tới đỉnh dịch.

Theo số liệu do Đại học Johns Hopkins của Mỹ công bố, tính đến 22h ngày 5/4 (giờ địa phương), trên toàn nước Đức đã ghi nhận 100.009 trường hợp nhiễm COVID-19 và 1.575 ca tử vong. Số ca nhiễm mới ở Đức chưa có dấu hiệu thuyên giảm khi tỷ lệ lây nhiễm mới tiếp tục tăng hằng ngày, trung bình 4.000 - 5.000 ca/ngày.

Theo Chánh Văn phòng Chính phủ Đức Helge Braun, đỉnh dịch tại Đức vẫn còn ở phía trước và nhiệm vụ của Chính phủ Đức hiện nay là chuẩn bị mọi phương án cho người dân vào thời điểm khó khăn nhất của dịch.

Trong khi đó, tại Anh, Thủ tướng Boris Johnson đã phải nhập viện sau 10 ngày điều trị tại nhà vì nhiễm COVID-19. Trên thực tế, theo trang thống kê Worldometers, tính đến hết ngày 5/4, Anh ghi nhận 4.934 ca tử vong và 47.806 ca nhiễm.

Trước đây, Giáo sư Neil Ferguson thuộc trường Imperial College tại London, người cố vấn Chính phủ Anh trong hoạch định biện pháp ứng phó với đại dịch COVID-19, từng cảnh báo số ca tử vong do COVID-19 tại Anh có thể rơi vào khoảng từ 7.000 đến 20.000 ca với các biện pháp ứng phó đang được áp dụng.

An Nhiên
.
.
.