Số ca nhiễm vượt 414.000, Nga cấp phép thuốc chữa COVID-19

Thứ Hai, 01/06/2020, 14:43
Số ca nhiễm mới COVID-19 tại Nga có xu hướng ổn định trong bối cảnh nước này đang cân nhắc nới lỏng các biện pháp phong tỏa.

Trong khu điều trị COVID-19 của Nga. Ảnh: TASS

Cơ quan ứng phó dịch COVID-19 của Nga ngày 1/6 cho biết nước này ghi nhận thêm 9.035 ca COVID-19 mới trong 24h gần nhất, tiếp tục xu hướng giảm tính theo tỷ lệ số người nhiễm mới/ tổng số người nhiễm. Tại Nga hiện có tổng cộng 414.878 ca COVID-19.

Như vậy, Nga tiếp tục đứng thứ ba toàn cầu về số ca COVID-19, sau Mỹ và Brazil. Nước này ghi nhận 4.855 ca tử vong, bao gồm 162 ca trong 24h gần nhất, thấp nhất nhóm các quốc gia hứng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch.

Thủ đô Moscow, tâm dịch của Nga, được cho là "đã tránh được kịch bản tồi tệ nhất" và nới phong tỏa kể từ ngày 1/6. Người dân thành phố sẽ được phép đi dạo ba lần một tuần khi đeo khẩu trang và tập thể dục ngoài trời vào sáng sớm. Các cửa hàng, tiệm giặt là và tiệm sửa chữa cũng được phép hoạt động trở lại.

Tại Moscow hiện có 183.088 người nhiễm, 2.279 người thiệt mạng. Thị trưởng thành phố Sergei Sobyanin trước đó dự báo khoảng 250.000 người Moscow nhiễm bệnh.

Đáng chú ý, theo truyền thông Nga, loại thuốc điều trị COVID-19 đầu tiên ở nước này có tên Avifavir do Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga và tập đoàn ChemRar sản xuất, đã chính thức được Bộ Y tế Nga phê chuẩn, cho phép đưa vào lưu hành.

Giới chức y tế Nga cho biết thuốc Avifavir đã cho thấy hiệu quả trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng đầu tiên và đang được thử nghiệm giai đoạn cuối với sự tham gia của 330 bệnh nhân. Loại thuốc này trước đó đã được cấp phép sử dụng ở một số nước với tên gọi khác nhau.

Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko cũng cho biết các nhà khoa học Nga đang nghiên cứu khoảng 50 dự án phát triển vaccine ngừa dịch. Các mẫu vaccine hứa hẹn nhất có thể ra mắt vào tháng 7 tới tại Nga.

Thiện Nhân
.
.
.