Slovakia trục xuất 3 nhà ngoại giao Nga, Moscow lập tức trả đũa

Thứ Ba, 11/08/2020, 11:35
Bộ Ngoại giao Nga thông báo sẽ sớm trục xuất 3 nhà ngoại giao Slovakia để đáp trả việc quốc gia Trung Âu này trước đó yêu cầu 3 nhà ngoại giao Nga rời khỏi lãnh thổ.

Cờ Nga trên nóc một cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài. Ảnh: IranPress

Thông tấn Nga TASS ngày 10/8 dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này sẽ đáp trả việc Slovakia trục xuất 3 nhà ngoại giao Nga bằng hành động tương xứng. “Như đúng thông lệ, một hành động đối xứng sẽ được tiến hành”, phía Nga thông tin.

Slovakia ngày 10/8 ra tuyên bố yêu cầu 3 nhà ngoại giao tại Đại sứ quán Nga ở thủ đô Bratislava rời khỏi Slovakia trong tuần, với cáo buộc nhóm người này đã lạm dụng thị thực, đi ngược công ước Vienna về quan hệ ngoại giao giữa các nước.

Bộ Ngoại giao Slovakia không cung cấp thêm chi tiết cụ thể, song tờ The Moscow Times nói rằng một trong số những người bị Slovakia trục xuất có liên quan đến vụ sát hại một cựu phiến quân người Chechnya tại một công viên ở thủ đô Berlin của Đức năm 2019.


Thiện Nhân
.
.
.