Siêu tăng của Thổ Nhĩ Kỳ lọt vào tay IS

Thứ Sáu, 23/12/2016, 09:35
Ngày 22-12, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS cho biết đã bắt sống được ít nhất 2 xe tăng Leopard-2A4 của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

Chiếc xe tăng trên thuộc lực lượng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang chiến đấu tại thị trấn Al-Bal của Syria vào hôm 20-12. Cuộc chiến khiến 14 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng thừa nhận cuộc chiến tại Al-Bal là một trong những ngày đẫm máu nhất trong 4 tháng can thiệp quân sự tại Syria vừa qua với 33 lính bị thương. Tuy nhiên Ankara cho biết, họ đã tiêu diệt ít nhất 138 tay súng thánh chiến.

Xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard-2A4 là một trong các loại xe tăng chiến đấu hàng đầu của Phương Tây và thế giới. Leopard-2A4 do Đức sản xuất được trang bị rộng rãi cho các nước trong NATO nhiều đồng minh Phương Tây trên khắp thế giới.

Leopard-2A4 được cho có tính năng vượt trội loại Arbam  M1A2 của Mỹ và có thể ngang ngửa với loại Armata T-14 của Nga.

Trước đó IS từng công bố video cho thấy chúng đã tiêu diệt ít nhất 2 xe tăng Leopard -2A4 của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria.

B.N
.
.
.