Sập cầu trượt khu thể thao parkour ở San Diego, hơn 20 người bị thương

Chủ Nhật, 12/11/2017, 15:31

Một vụ sập cầu trượt tại khu thể thao parkour (lướt ván vượt chướng ngại vật và nhào lộn) đông đúc ở San Diego đã làm 21 trẻ em và 2 người lớn bị thương vào tối 11-11, theo giờ địa phương.

Theo Sở cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy (PCCC) San Diego, những người gặp nạn bị thương từ nhẹ đến trung bình. Vụ sập cầu trượt xảy ra sau 8 giờ tối 11-11, khi một nhóm trẻ em leo lên đó chơi và toàn bộ công trình đổ sập, gây thương tích cho các cháu ở trên cũng như phía dường cầu thang, theo hãng tin ABC.

Anh Cory Bizendine, một phụ huynh cho ABC biết có khoảng 50 trẻ em ở khu parkour vào thời điểm đó, và các cháu được gọi lên cầu trượt để ăn bánh pizza.

Cảnh sát San Diego phong tỏa khu vực hiện trường phục vụ điều tra. Ảnh: ABC

 “Khi có đông trẻ em lên đó thì toàn bộ cầu trượt bất ngờ sập xuống”, vẫn chưa hết bàng hoàng, anh kể lại.

1 trong 2 người lớn bị thương là 1 cụ bà 72 tuổi và người còn lại là 1 người đàn ông 46 tuổi, họ không phải nhân viên khu công viên.

Một trẻ nhỏ bị chấn thương cột sống và một trẻ khác bị thương ở vùng đầu, Sở cảnh sát PCCC San Diego cho biết.

Khu parkour nằm trong một kho hàng lớn ở khu vực Barrio Logan. Được phát triển ở Pháp vào khoảng cuối năm 1980, parkour đã phổ biến ở Mỹ qua các trò chơi truyền hình như “Chiến binh Ninja”. 

Ngọc Bích
.
.
.