Quân đội Philippines tiêu diệt hơn 30 tên khủng bố

Thứ Sáu, 26/05/2017, 08:56
Hơn 30 phần tử nổi loạn Maute đã bị tiêu diệt trong vụ đấu súng ở Marawi, Bộ chỉ huy quân đội Philippines ở Mindanao (WESMINCOM) cho biết hôm 26-5.


WESMINCOM cho biết trong một tuyên bố, có hơn 30 phần tử phiến quân Maute đã bị tiêu diệt  trong vụ đấu súng kéo dài 2 giờ vào sáng 25-5 khi lực lượng chính phủ giải tỏa 2 cây cầu hướng về Bangulo, Marawi.

Quân đội Philippines tăng cường lực lượng đến Marawi

“Theo báo cáo này, hơn 30 tên khủng bố đã bị bắn hạ và quân đội tịch thu 6 loại vũ khí”, Chuẩn tướng Rolly Bautista, chỉ huy lực  lượng đặc công Zampelan cho biết.

“Quân đội của chúng tôi vẫn đang tiến hành hoạt động trong khu vực mà chúng tôi tin rằng còn bị bọn khủng bố chiếm đóng. Tôi đã ra lệnh  cho binh sĩ định vị và tiêu diệt những tên khủng bố càng sớm càng tốt”, ông cho biết thêm.

6 binh sĩ hy sinh trong các cuộc đụng độ vào sáng 25-5, nâng tổng số thương vong phía lực lượng chính phủ lên 13, sau cái chết của 5 binh sĩ và 2 cảnh sát vào đầu tuần này.

Trong khi đó, 16 dân thường được giải cứu trong các hoạt động chống khủng bố ở Barangay Kilala

Toại Khanh
.
.
.