Phillippines: Xung đột vũ trang giữa quân đội và phiến quân

Thứ Hai, 25/08/2008, 08:55
Ngày 24/8, các cuộc chạm trán nảy lửa giữa lực lượng quân đội Philippines và phiến quân Hồi giáo lại tiếp diễn.

Như vậy, chỉ trong 4 ngày giao đấu, hơn 100 chiến binh Hồi giáo của Mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) tại đảo Mindanao đã bị tiêu diệt. Đó là chưa kể đến con số hơn 50 phiến quân thuộc các nhóm phiến quân khác cũng đã bị tiêu diệt.

Phát ngôn viên quân sự, Đại tá Julieto Ando cho biết, khi mở chiến dịch tiêu diệt phiến quân Hồi giáo, chính phủ Phillippines đã cho sơ tán gần 90.000 người dân trong vùng tới một nơi an toàn.

Hiện các cơ quan cứu trợ trong nước và quốc tế với sự giúp đỡ của Tổ chức lương thực thế giới, đã mang nhiều chuyến hàng cứu trợ tới vùng đảo Mindanao giúp đỡ hơn 90.000 người dân sống ở 700 ngôi làng khác nhau, buộc phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn

C.N.
.
.
.