Quân đội Nga thử nghiệm hệ thống phòng không Tor-M2U hiện đại

Thứ Ba, 16/02/2016, 16:51
Lực lượng quân đội Nga ở Khu vực Primorsky thuộc miền Viễn Đông đã sẵn sàng thử nghiệm hệ thông tên lửa đất đối không Tor-M2U hiện đại, người phát ngôn Quân khu miền Đông, Đại tá Alexander Gordeyev cho biết vào ngày 16-2.

“Các đơn vị pháo phòng không thuộc trung đoàn bộ binh cơ động Quân khu miền Đông đã đóng quân ở Khu vực Primorsky sẽ thử nghiệm hệ thống tên lửa Tor-M2U hiện đại lần đầu tiên vào tháng 3 tại khu vực huấn luyện quân sự ở Buryatia”, ông Gordeyev nói với các phóng viên.

Hệ thống phòng không Tor-M2U của Nga.

Hệ thống tên lửa đất đối không Tor-M2U (NATO gọi là SA-15 Gauntlet) đã phục vụ quân đội Nga ở Primorsky và được bố trí ở khu vực biên giới Nga-Trung Quốc; Nga/Triều Tiên từ năm 2014.

Tor-M2U là một hệ thống tên lửa đất đối không tầm ngắn, được thiết kế bảo vệ những cơ sở quân sự và dân sự trọng điểm tránh bị máy bay, tên lửa thông thường cũng như tên lửa dẫn đường, máy  bay không người lái của kẻ thù tấn công. Nó có thể phát hiện cùng lúc 40 mục tiêu và tầm bắn tối đa hơn 7km và độ cao hơn 6km.

Phạm Trúc
.
.
.