Quân đội Nga luyện tập cho "Ngày chiến thắng"

Thứ Tư, 05/04/2017, 20:30
Ngày 9-5, nước Nga sẽ tổ chức cuộc duyệt binh kỷ niệm 72 năm "Ngày chiến thắng" của cuộc chiến "Vệ quốc Vĩ đại" trong Thế chiến II tại Moscow. Quân đội Nga đang tập trung một lực lượng lớn, ngày đêm thao luyện cho cuộc duyệt binh này.

Theo thông tin của quân đội Nga cho biết, hơn 1.000 quân nhân, 100 thiết bị quân sự  đã tập trung tại khu vực Alabino gần Moscow để luyện tập cho lễ duyệt binh. 

Các thiết bị quân sự được tập trung có xe tăng chủ lực Armata, T-90A,  xe chiến đấu bộ binh Kurganets BMP-3, xe thiết giáp chở quân BTR-82A, Bumerang, pháo tự hành Msta-S, tên lửa đạn đạo chiến lược Yars...

Các nữ quân nhân Nga luyện tập cho lễ duyệt binh.
Đoàn quân nhạc. Trong lễ duyệt binh lá quốc kỳ của Liên Xô từng cắm trên nóc nhà quốc hội Đức ở Berlin "biểu tượng chiến thắng" trong cuộc chiến Vệ quốc vĩ đại sẽ được rước đi trong cuộc duyệt binh.
Xe thiết giáp bộ binh Rakushka của các đơn vị lính dù Nga. Lính dù được coi là lực lượng chiến đấu tinh nhuệ nhất của quân đội Nga.
Hệ thống phòng không Pantsir-S sẽ có mặt trong lễ duyệt binh.
Cuộc duyệt binh trên quảng trường Đỏ có sự tham dự của rất nhiều đơn vị, binh chủng khác nhau.
Xe thiết giáp Tigr "Mãnh hổ" của Nga. Với khả năng mang theo tên lửa chống tăng và phòng không, Tigr là khắc tinh của thiết giáp và trực thăng địch.
Hệ thống tên lửa phòng không hiện đại S-400 Triumf
Một binh sĩ với chiếc kèn quân nhạc.
Xe tăng T-72B3.
Màn hô Ura tập thể của hàng nghìn binh lính sẽ khiến cuộc duyệt binh thêm phần hùng tráng.
Tên lửa đạn đạo chiến lược RS-24 Yars
Cuộc duyệt binh mừng chiến thắng trên quảng trường Đỏ của Nga được xem là một trong những cuộc duyệt binh lớn và hoành tráng nhất thế giới.
Cuộc duyệt binh ngày 9-5 sắp tới sẽ tiếp tục một buổi biểu diễn hoành tráng của quân đội Nga.
B.N(theo TASS)
.
.
.