Philippines muốn "ngồi chung thuyền" với Nga

Thứ Bảy, 07/01/2017, 07:41
Dự kiến, Tổng thống Duterte sẽ có chuyến thăm Moscow vào tháng 4 năm nay.

Hãng Reuters đưa tin, ngày 6-1,Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã tới gặp mặt các sĩ quan của một trong hai tàu chiến của Nga, hiện đang có chuyến thăm 4 ngày tại Manila. Ông Duterte hy vọng, Moscow có thể trở thành đồng minh và bảo trợ cho Manila.

Trước đó, Đại sứ Nga tại Philippines đã tuyên bố, Nga sắn sàng cung cấp cho Philippines các vũ khí tối tân và trở thành "bạn thân" của nước này. 

Tổng thống Duterte tới thăm tàu chiến của Nga. Nguồn: Reuters

Gặp mặt Đô đốc Eduard Mikhailov, người đứng đầu các hạm đội của hải quân Nga tại Thái Bình Dương, ông Duterte nói: "Chúng tôi luôn chào mừng những người bạn Nga, dù các bạn tới đây để thăm quan, để tìm kiếm nguồn cung cấp hay trở thành đồng minh và bảo vệ chúng tôi." 

Những phát biểu của vị Tổng thống này khiến cho giới quan sát bị "bối rối", bởi trước đây Manila là đồng minh thân thiết của Washington. 

Dự kiến, Tổng thống Duterte sẽ có chuyến thăm Moscow vào tháng 4 năm nay và chuyến thăm Philippines lần này của hai tàu chiến Nga là chuyến thăm chính thức đầu tiên của hải quân hai nước. 

Một số hình ảnh của chuyến thăm.

Lực lượng bảo vệ Tổng thống Duterte tiền trạm trước chuyến thăm
Hải quân Nga duyệt đội hình. Nguồn: Reuters
Tổng thống Duterte thăm quan tàu chiến. Nguồn: Reuters 
Nguồn: Reuters

Linh Bùi
.
.
.