Nhóm khủng bố ở Philippines chiếm 1 trường tiểu học, bắt nhiều con tin

Thứ Tư, 21/06/2017, 10:24
Hàng trăm phiến quân Hồi giáo cực đoan đã tấn công một trạm trạm kiểm soát quân sự và sau đó chiếm một trường học vào sáng 21-6 ở thị trấn Pigcawayan, chỉ cách phía Nam thành phố Marawi khoảng 190 km, địa điểm mà quân đội chính phủ Philippines và các nhóm khủng bố khác đang giao chiến đã bước sang tuần thứ 5.

Các báo cáo chưa được xác nhận cho biết có ít nhất 8 thường dân thiệt mạng, và nhiều học sinh bị bắt làm con tin.

Quân đội Philippines đang tấn công nhóm khủng bố Bangsamoro. Ảnh: Reuters

Tổng thanh tra Realan Mamon cho biết có khoảng 300 phiến quân của cái gọi là Chiến binh Hồi giáo Tự do Bangsamoro (BIFF) đã tấn công Pigcawayan vào lúc khoảng 5h sáng (địa phương) ở phía Bắc tỉnh Cotabato, cách phía Nam thủ đô Manila khoảng 900 km.

Đầu tiên, chúng tấn công một trạm kiểm soát an ninh của quân đội ở huyện Malagakit vào lúc bình minh, và sau đó rút vào một trường tiểu học khi lực lượng chi viện cho quân đội chính phủ đến khu vực.

Các thông báo sau đó cho biết quân phiến loạn đốt cháy trường học và chạy trốn cùng con tin.

Ông Mamon cho rằng vụ tấn công nhằm chuyển hướng lực lượng quân sự đang chiến đấu chống khủng bố ở Marawi.

Toại Khanh
.
.
.