Philippines: Nhà báo nước ngoài bị trúng đạn lính bắn tỉa ở Marawi

Thứ Năm, 15/06/2017, 14:21

Một nhà báo nước ngoài đưa tin về cuộc khủng hoảng ở thành phố Marawi đã bị trúng đạn của lính bắn tỉa khi đang ở bên trong khu công sở tỉnh Lanao del Sur hôm 15-6, người phát ngôn văn phòng Tổng thống Philippines Ernesto Abella cho biết.

Nhà báo được xác minh danh tính là Adam Harvey, công tác tại hãng Phát thanh Truyền hình Australia, bị thương ở vùng cổ. Ông là nhà báo đầu tiên bị thương khi tác nghiệp ở Marawi.

Nhà báo Harvey đã bị bắn khi đang tác nghiệp ở Marawi. Ảnh: ABC News

Một đồng nghiệp cho biết Harvey đang chụp ảnh trẻ em đang chơi trên đường thì các nhà báo nghe thấy nhiều phát súng nổ.

Trước đó, nhà báo ngoại quốc đã cởi áo khoác chống đạn để có thể ngồi xổm và chụp ảnh tốt hơn.

Khu vực công sở tỉnh, nằm cách khu vực xung đột, được coi là nơi an toàn nhất trong thành phố Marawi.

Nhà báo Harvey sẽ được chụp X-quang để xác nhận tình trạng của vết thương.

Trong khi đó, ông Abella yêu cầu các nhà báo ở Marawi nên “tránh xa rắc rối” và họ cần khách quan khi đưa tin.

 “Tôi nghĩ rằng họ càng khách quan càng tốt và xem xét sự kiện trong bối cảnh là một hành động nổi loạn”, ông nhắc nhở các nhà báo cần tố cáo các nhóm khủng bố đang gây ra cuộc khủng hoảng ở Marawi.

Các nhà chức trách Marawi vẫn chưa cho biết phát đạn được bắn từ đâu.

Phạm Trúc
.
.
.