Pháp cảnh báo an ninh mức cao nhất sau khi kẻ xả súng bỏ trốn

Thứ Tư, 12/12/2018, 14:44
Vụ xả súng kinh hoàng khiến nhiều người thương vong xảy ra tối 11-12 tại khu chợ Giáng sinh thuộc thành phố Strasbourg đã buộc giới chức Pháp phải nâng mức cảnh báo an ninh lên cấp độ cao nhất, trong bối cảnh kẻ tấn công vẫn chưa được bắt giữ.

Euro News dẫn lời Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Christophe Castaner phát biểu trong buổi họp báo sáng 12-12 cho biết vụ xả súng đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 12 người bị thương, trong đó có 6 người bị thương nghiêm trọng.

Con số thương vong đã được điều chỉnh so với thông tin được thị trưởng thành phố Strasbourg Roland Ries cho biết vào đêm trước đó, với 4 người thiệt mạng trong vụ việc và 12 người bị thương.

Hiện trường khu chợ Giáng sinh nơi vụ nổ súng xảy ra. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp cũng thông báo chính phủ nước này đã nâng cấp độ cảnh báo an ninh lên mức cao nhất - mức "tấn công khẩn cấp" ,với việc tăng cường kiểm soát biên giới và tăng cường bảo vệ an ninh trật tự tại tất cả các chợ Giáng sinh trên toàn nước Pháp.

Tính đến sáng 12-12, tay súng gây ra vụ tấn công vẫn đang lẩn trốn, dấy lên lo ngại rằng một vụ tấn công tương tự vẫn có nguy cơ xảy ra. Bộ trưởng Castaner cho biết có tới 350 cảnh sát và binh sỹ đã được điều động, cùng với 2 máy bay trực thăng và nhiều lực lượng khác nhằm tìm kiếm và truy bắt nghi phạm.

350 cảnh sát và binh sỹ được huy động để truy lùng kẻ tấn công. Ảnh: Reuters

Nguồn tin cảnh sát cũng đồng thời xác nhận, vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 8h tối ngày 11-12 tại khu chợ Giáng sinh nổi tiếng ở Strasbourg, nghi phạm thực hiện vụ tấn công là một người đàn ông địa phương 29 tuổi có tên Chekatt Cherif.

Hắn đã dùng súng lao thẳng vào dòng người đông đúc và bắn về phía những người dân, trước khi bỏ chạy khỏi hiện trường. Khi bị cảnh sát truy đuổi, kẻ tấn công đã đấu súng với phía cảnh sát và dường như đã bị thương khi bỏ trốn.

Hiện giới chức Pháp đang tiến hành điều tra theo hướng khủng bố, tuy nhiên động cơ thực hiện vụ tấn công vẫn chưa được làm rõ.

The Guardian cho biết, kẻ xả súng được cho là có dấu hiệu cực đoan hóa vào thời điểm gần đây và là một trong những đối tượng nằm trong danh sách "Hồ sơ S" của cách sát Pháp, nhắm đến những cá nhân được coi là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia.

Lực lượng chức năng đưa các nạn nhân đến bệnh viện. Ảnh: Getty

Toàn bộ khu vực quanh khu chợ Giáng sinh đã được phong tỏa và người dân được khuyến cáo không nên rời khỏi nhà hoặc đi về hướng Neudorf nhằm đảm bảo an toàn.

Nghị viện châu Âu, hiện trong phiên họp toàn thể định kỳ tại trụ sở ở Strasbourg, cũng đã phải đóng cửa khiến nhiều nghị sỹ và phóng viên không thể rời khỏi tòa nhà.

Trước đó cùng ngày, trong một cuộc khám xét, cảnh sát đã đột kích vào nhà của nghi phạm nêu trên do có liên quan đến một vụ cướp vào mùa hè vừa qua và phát hiện nhiều lựu đạn chứa trong ngôi nhà này.

Các khu chợ Giáng sinh trong những năm trở lại đây đang có xu hướng trở thành mục tiêu tấn công của các nhóm khủng bố. Hồi năm 2016, một vụ tấn công bằng xe tải đã xảy ra tại khu chợ Giáng sinh ở Berlin, Đức khiến 12 người thiệt mạng.

An Nhiên
.
.
.