Pháp chuẩn bị Thành lập trung tâm chống khủng bố quốc gia

Thứ Năm, 08/06/2017, 11:03
Ngày 7-6, văn phòng Tổng thống Pháp thông báo ông Emmanuel Macron chuẩn bị thành lập một Trung tâm chống khủng bố quốc gia, để điều phối các cơ quan tình báo Pháp.


Cơ quan này sẽ trực tiếp nhận lệnh từ tổng thống Macron với cơ cấu gồm khoảng 20 người. Ông Macron sẽ cùng các chuyên gia an ninh thảo luận và đưa ra các chiến lược cho các cơ quan tình báo của Pháp. 

Tổng thống Macron quyết định thành lập Trung tâm chống khủng bố. Ảnh: Getty Images. 

Hiện tại, Pháp là nơi có số người Hồi giáo lớn nhất châu Âu và trong vòng hai năm qua, nước này đã nhiều lần là mục tiêu của các phần tử thánh chiến. 

Việc thành lập trung tâm này được cho là nỗ lực rất lớn từ phía ông Macron, bởi trong các chiến dịch tranh cử trước đó, ông Macron vẫn luôn bị các đối thủ chỉ trích là thiếu kinh nghiệm trong xử lý các vấn đề an ninh.

Mới đây, ngày 6-6, một vụ tấn công nhằm vào cảnh sát đã xảy ra bên ngoài nhà thờ Notre-Dame ở thủ đô Paris. Kẻ tấn công tự nhận có quan hệ với tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã dùng búa tấn công cảnh sát.

L.B
.
.
.