Pháp không kích các cơ sở dầu mỏ của IS

Thứ Bảy, 02/01/2016, 10:05
Hôm 1-1, Pháp đã tiến hành các cuộc không kích vào cơ sở dầu mỏ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở gần Raqqa, Syria.


Trong một tuyên bố được đưa ra trong khi đang thực hiện một căn cứ quân sự ở Jordan, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết, từ nay, Pháp sẽ chú trọng nhiều hơn việc tiến hành triệt phá các địa điểm khai thác dầu mỏ của IS để chặn nguồn cung tài chính của tổ chức này.

Ông Jean-Yves Le Drian cũng cho biết, trong 2 ngày không kích đầu tiên của năm 2016, Pháp đã tiêu diệt được nhiều mục tiêu của IS và đạt được tiến bộ trong cuộc chiến chống IS ở Syria. 

Dự kiến, trong thời gian tới, Pháp cũng sẽ đưa thêm nhiều vũ khí tới Syria để phục vụ cho cuộc chiến chống IS.

Chu Nguyễn
.
.
.