Ông Putin muốn bình thường hóa quan hệ toàn diện với Tokyo

Thứ Ba, 13/12/2016, 23:59
Trong hai thập niên qua, căng thẳng kéo dài giữa Nga và Nhật Bản do tranh chấp bốn hòn đảo thuộc vùng Nam Kuril (Vùng lãnh thổ phương Bắc) đã khiến cho hai quốc gia này không thể ký kết hiệp ước hòa bình sau thế chiến thứ hai.

Ngày 13-12, trả lời phỏng vấn báo chí Nhật Bản trước chuyến thăm nước này vào ngày 15 và 16-12 tới, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khẳng định muốn bình thường hóa quan hệ toàn diện với đất nước Mặt Trời mọc.

Trong hai thập niên qua, căng thẳng kéo dài giữa Nga và Nhật Bản do tranh chấp bốn hòn đảo thuộc vùng Nam Kuril (Vùng lãnh thổ phương Bắc) đã khiến cho hai quốc gia này không thể ký kết hiệp ước hòa bình sau thế chiến thứ hai. 

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Reuters

Ông Putin nói: "Việc Nga và Nhật Bản chưa ký kết được hiệp ước hòa bình là điều không bắt kịp xu thế của thời đại và việc các nước phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga do những căng thẳng về vấn đề Ukraine chính là vật cản trong các cuộc thương lượng về hiệp ước hòa bình giữa hai nước".

Tổng thống Putin cũng cho hay, Moskva sẵn sàng thảo luận về hoạt động kinh tế chung với Tokyo trên những hòn đảo tranh chấp. Tuy nhiên, mọi hoạt động kinh tế này phải diễn ra dưới sự giám sát của Nga. 

Nhật Bản và Nga cần phải nhất trí về một số điều khoản để hướng đến ký kết hiệp ước hòa bình dựa trên sự tin tưởng và dĩ nhiên, hoạt động hợp tác kinh tế quy mô lớn sẽ giúp đạt được điều đó.

Thủ tướng Shinzo Abe và Tổng thống Putin sẽ hội đàm tại thủ đô Tokyo trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản hai ngày sắp tới của nhà lãnh đạo Nga.

Giới chuyên gia cho hay, hai nhà lãnh đạo sẽ nỗ lực nối lại các đàm phán về an ninh, hiệp ước hòa bình và chương trình huấn luyện cứu hộ chung trên biển, vốn bị tạm ngừng sau khi Nga sáp nhập Crimea. Dự kiến, ông Putin và ông Abe sẽ ký một số thỏa thuận về hợp tác kinh tế.

Linh Bùi (tổng hợp)
.
.
.