Ông Michael Flynn từ chức Cố vấn an ninh Mỹ

Thứ Ba, 14/02/2017, 12:21
Ngày 14-2, ông Michael Flynn đột ngột từ chức cố vấn an ninh quốc gia dưới thời Tổng thống Donald Trump, một vài giờ sau khi có thông tin rằng Bộ Tư pháp thông báo cho Nhà Trắng rằng họ tin rằng ông có thể trở thành đối tượng của tội phạm tống tiền.

Tướng quân đội Mỹ về hưu, Keith Kellogg, một cố vấn chính sách hàng đầu cho chiến dịch tranh cử Tổng thống của ông Trump, đã được bổ nhiệm làm cố vấn an ninh quốc gia tạm thời thay thế cho ông Flynn.

Ông Flynn được coi là đang ở trong tình trạng nguy hiểm sau khi có thông tin tiết lộ rằng ông đã lừa Phó Tổng thống Mike Pence và các quan chức cao cấp khác về quan hệ của mình với Đại sứ Nga tại Hoa Kỳ, một quan chức cấp cao của Mỹ NBC News được biết.

"Cựu" Cố vấn an ninh Mỹ Michael Flynn. Ảnh Reuters

Tuy nhiên, các quan chức tình báo của Mỹ cho biết chưa có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh ông Flynn đã làm điều gì đó "bất hợp pháp".

Tuy nhiên, giới chức Mỹ và dư luận nước này vẫn cho rằng, điều duy nhất rõ ràng về tình trạng của ông này là nó "không rõ ràng".

Duy Tiến
.
.
.