Ổ dịch COVID-19 lớn nhất Đông Nam Á phát hiện một loạt ca nhiễm mới

Thứ Hai, 23/03/2020, 21:10
Malaysia, ổ dịch COVID-19 lớn nhất Đông Nam Á hiện nay, đã ghi nhận 1.518 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tính đến hết ngày 23/3, trong đó phần lớn liên quan tới một sự kiện tôn giáo tổ chức hồi tháng trước gần thủ đô Kuala Lumpur.

Những toa tàu vắng tanh tại Malaysia vì COVID-19. Ảnh: The Star

Thống kê do Worldmeters cập nhật tối 23/3 cho thấy, Malaysia có thêm 212 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới gây viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong 24 giờ qua, khiến tổng số ca nhiễm vượt ngưỡng 1.500 ca.

Trong ngày 23/3, quốc gia này cũng ghi nhận thêm 4 ca tử vong vì COVID-19, nâng tổng số trường hợp tử vong vì đại dịch nguy hiểm này tại Malaysia lên 14 người. Trong khi đó, số ca được chữa trị khỏi hoàn toàn đang dừng ở mức 159 ca.

Đáng chú ý, có tới gần 1.000 bệnh nhân mắc COVID-19 tại quốc gia này có liên quan tới một sự kiện tôn giáo tổ chức tại một thánh đường Hồi giáo quy mô lớn ở ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur, diễn ra từ 28/2 đến 1/3. 

Sự kiện thu hút khoảng 16.000 người tham dự, trong đó có tới 14.500 người Malaysia. Ca tử vong đầu tiên liên quan đến sự kiện trên là người đàn ông 24 tuổi người Malaysia, qua đời ngày 17/3, Bộ trưởng Y tế nước này Adham Baba thông báo.

Ngày 23/3 cũng là ngày ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất kể từ khi phát hiện ca nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên tại nước này hôm 25/1.

 Trước đó, số ca nhiễm mới tại Malaysia vẫn dừng ở mức dưới 200 ca. Hôm 22/3 vừa qua, Malaysia gày 22/3 bắt đầu triển khai quân đội để thực thi lệnh cấm du lịch trong hai tuần. 

"Binh lính sẽ phối hợp cùng cảnh sát tại các chốt chặn trên đường và tuần tra để đảm bảo tuân thủ hoàn toàn các biện pháp hạn chế chặt chẽ nhất. Mặc dù cảnh sát cho biết tỉ lệ tuân thủ là 90%, nhưng 10% không phải là con số nhỏ", Hãng tin Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Ismail Sabri Yaakob cho biết.

Nguyễn Thị Thành
.
.
.