Những hình ảnh đầu tiên trong cuộc bầu cử Quốc hội Anh

Thứ Năm, 08/06/2017, 15:56
Ngày 8-6, từ 7h sáng (giờ địa phương), cử tri trên khắp nước Anh bắt đầu đi bỏ phiếu trong tình trạng an ninh được siết chặt, sau một loạt các vụ khủng bố.


Theo đó, khoảng gần 47 triệu cử tri Anh sẽ trực tiếp bầu cử để tìm ra 650 ghế đại biểu Quốc hội, vốn được coi là phép thử cho sự ủng hộ đối với Thủ tướng Theresa May. 

Bà Theresa May và chồng Philip đi bỏ phiếu tại Sonning. Ảnh: Reuters.  
48 tiếng trước giờ bầu cử, Thủ tướng May đã khẳng định bà là người duy nhất có thể đàm phán một thỏa thuận Brexit phù hợp, đồng thời hứa hẹn Brexit sẽ mang lại việc làm, nhà ở và hạ tầng giao thông tốt hơn. Ảnh: Reuters. 

Hơn 40.000 điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa vào khoảng 10 giờ tối cùng ngày và kết quả sơ bộ dự kiến sẽ được công bố vào khoảng 12 giờ đêm. 

Chính đảng nào giành được nhiều ghế nhất trong quốc hội sẽ được quyền thành lập chính phủ mới và lãnh đạo đảng đó sẽ trở thành Thủ tướng Anh.  

Cuộc tổng tuyển cử năm nay diễn ra trong bối cảnh an ninh được thắt chặt tại các điểm bầu cử, sau khi xảy ra ba vụ tấn công khủng bố liên tiếp trong ba tháng qua. 

Các chuyên gia an ninh cũng cảnh báo nguy cơ lớn về khả năng các điểm bầu cử có thể trở thành mục tiêu khủng bố.

Một số hình ảnh đầu tiên. 

Cảnh sát túc trực bên ngoài các điểm bầu cử. Ảnh: Reuters. 
Ảnh: Reuters. 
Ảnh: Reuters. 
Người dân bắt đầu tới các điểm bỏ phiếu. Ảnh: Reuters. 
Ảnh: Reuters. 
Phiếu bầu cử của một cử tri. Ảnh: Reuters. 
Ảnh: Reuters. 
Tờ hướng dẫn bầu cử. Ảnh: Reuters. 
Chó nghiệp vụ bên ngoài điểm bầu cử. Ảnh: Reuters. 
Linh Bùi (Ảnh)
.
.
.