Thêm "một đêm trắng" của Thủ tướng Anh Theresa May

Chủ Nhật, 04/06/2017, 07:21
Thủ tướng Anh Theresa May lên tiếng về các vụ tấn công ở London đêm 3-6 (giờ địa phương), coi đây là những hành động tiềm ẩn khủng bố và cần được xử lý thích hợp.
Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh Reuters

Nữ Thủ tướng cũng không quên tuyên dương lực lượng cảnh sát và cứu hộ của London đã có mặt rất kịp thời để kiểm soát tình hình và cứu thương cho các nạn nhân.

Người đứng đầu đảng đối lập của bà May, ông Jeremy Corbyn đã gọi vụ tấn công khiến có thể lên đến 7 người chết này là một vụ việc hết sức "tàn ác" và "chấn động".

Đêm 3-6 là một đêm không ngủ của cả thủ đô London của Anh, khi lực lượng cảnh sát thành phố phải xử lý hai vụ việc nghiêm trọng ở London Bridge và Chợ Borough. Không dừng lại ở đó, cảnh sát được cho là đang xử lý thêm một sự việc khác ở khu vực Vauxhall. 

Tuy nhiên, sự việc thứ ba được cho là không liên quan đến 2 vụ tấn công trước đó.

Mọi hoạt động vận động tranh cử cho cuộc bầu cử ở Anh sắp tới đã bị tạm hoãn sau vụ tấn công đẫm máu tại Manchester khiến nhiều người chết và bị thương tại một buổi hòa nhạc của cô ca sĩ người Mỹ Ariana Grande. 

Duy Tiến
.
.
.