Cuộc đời của cựu Đệ nhất phu nhân Barbara Bush qua ảnh

Thứ Tư, 18/04/2018, 11:13
Bà Barbara Bush, vợ cựu Tổng thống thứ 41 của Mỹ George H. Bush, là người phụ nữ hiếm hoi được chứng kiến cả chồng và con trai mình nhậm chức Tổng thống Mỹ. 
Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ, bà Barbara Bush, vợ của Tổng thống thứ 41 của nước Mỹ George H. Bush và là mẹ của Tổng thống Mỹ thứ 43 George W. Bush, đã qua đời hôm 17-4 tại nhà riêng ở Houston, bang Texas ở tuổi 92.
Trong ảnh là hai cha con cựu Tổng thống Mỹ Bush cùng hai cựu Đệ nhất phu nhân, bức ảnh được chụp tháng 4-2013. Bà Bush là đệ nhất phu nhân từ năm 1989 tới 1993. Bà qua đời ngay sau khi quyết định không tiếp tục chữa trị vì sức khỏe ngày càng suy sụp. 
Hai vợ chồng cựu Tổng thống Bush xuất hiện trong trận Super Bowl giữa New England Patriots và Atlanta Falcons tại Texas, ngày 5-2-2017. 

 Bà được chồng và con trai gọi bằng cái tên thân mật “The Siver Fox”. Bà là Đệ nhất phu nhân Mỹ trong thời gian từ năm 1989 đến năm 1993. Con trai bà, ông George W. Bush đắc cử 2 nhiệm kỳ tổng thống từ năm 2001 đến 2009. Trong ảnh là 5 Đệ nhất phu nhân gần đây của Mỹ, từ bên trái qua là bà Michelle Obama, bà Laura Bush, bà Hillary Clinton, bà Barbara Bush và Rosalynn Carter

Trong ảnh là bà Barbara bên cạnh người chồng và người con trai của mình mà cả hai người trong tương lai đều trở thành Tổng thống Mỹ. Trước khi qua đời, bà Barbara Bush cùng chồng là George Herbert Walker Bush đã tổ chức kỷ niệm 73 năm ngày cưới hồi tháng 1-2018. 
Đại gia đình cựu Tổng thống Mỹ Bush, bức ảnh được chụp năm 1999.
Cựu Tổng thống Mỹ George H. Bush bên cạnh người vợ và con trai, bức ảnh được chụp năm 1947.
Đại gia đình nhà Bush tại Kennebunkport, Maine, ngày 24-8-1986.
Đại gia đình nhà Bush trong tấm ảnh chụp tại Houston, Texas, ngày 22-7-2000. 
Bà Barbara năm 2004, dù tuổi đã cao nhưng vẫn có niềm đam mê và rất quan tâm đến những sự kiện thể thao. 
Bà Barbara Bush bên cạnh cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama ngay 15-7-2013.
Bà Barbara bên cạnh Công nương Diana và Thái tử Charles, khi này ông Bush, chồng bà vẫn đang là Phó Tổng thống Mỹ, tại Washington, D.C., ngày 10 tháng 11 năm 1985.  
Bà Barbara bên cạnh Ông hoàng nhạc pop Michael Jackson tại Nhà Trắng. Bức ảnh được chụp trong những năm 1980.
Bà Barbara bên cạnh chồng mình, ông Bush, khi đó vẫn là Phó Tổng thống Mỹ, và Giáo hoàng John Paul II tại Vatican ngày 24-6-2985.

 Bà Barbara bên cạnh người con trai cùng là Tổng thống Mỹ năm 2005, trong một sự kiện được tổ chức tại Atlanta, Georgia. Trong tuyên bố khẳng định những đóng góp của gia đình nhà Bush đối với nước Mỹ, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh: “Bà Barbara Bush luôn được ghi nhớ vì những cống hiến to lớn đối với đất nước và làm tròn bổn phận đối với gia đình”.

Bà Bush từng làm "bà chủ Nhà Trắng" trong khoảng thời gian từ năm 1989-1993, sau đó vào năm 2000, con trai bà lại đắc cử Tổng thống. Việc bố-con nhà Bush thay phiên nhau làm chủ Nhà Trắng đôi khi được người Mỹ gọi vui là tổng thống Bush 41 và Bush 43.

Với vai trò là Đệ nhất phu nhân Mỹ, bà Barbara từng có nhiều đóng góp trong thúc đẩy giáo dục cũng như khuyến khích việc đọc sách và tỷ lệ biết chữ ở Mỹ. Tuy vậy, bà cũng từng cho biết, bà quan tâm đến việc quán xuyến gia đình của mình hơn là giúp chồng quản lý đất nước. Barbara Bush là một trong hai đệ nhất phu nhân Mỹ có chồng và con đều làm tổng thống. Người còn lại là bà Abigail Adams, vợ tổng thống thứ hai của Mỹ John Adams và mẹ của tổng thống thứ 6 John Quincy Adams. 

Duy Tiến (Ảnh Reuters)
.
.
.