Nhật Bản điêu đứng vì siêu bão Lan càn quét

Thứ Ba, 24/10/2017, 15:24
7 người chết, gần 100 người bị thương cùng nhiều khu vực bị sạt lở và lụt lội trầm trọng là những gì mà siêu bão quái vật Lan đã gây ra tại Nhật Bản tính đến ngày 24-10. 

Cơn bão Lan đổ bộ vào Shinzoka, phía Tây Nam Tokyo vào sáng ngày 23-10 (giờ địa phương) đã để lại những hậu quả lớn cả về người và của cải cho đất nước Mặt Trời mọc. Theo thống kê của Japan Today, tính đến 24-10, cơn bão đã làm 7 người chết cùng gần 100 người khác bị thương.

Theo đài NHK, khoảng 80 nghìn người tại Koriyama đã buộc phải di dời tại các khu vực bão đổ bộ. Khi cơn bão tiếp cận thủ đô Tokyo, sức gió đã lên tới gần 200 km/h với các đợt lốc xoáy mạnh. Bão lớn cũng gây mưa kéo dài tại vùng Tây Bắc Nhật Bản. Trong ảnh là một cột sóng cao được ghi nhận tại Busan. Ảnh: EPA
 Reuters cho hay, các hãng hàng không Nhật Bản đã huỷ bỏ hơn 350 chuyến bay, làm ảnh hưởng đến 43.000 hành khách. Công ty Tokaido Shinkansen cũng buộc phải dừng các chuyến tàu điện giữa Tokyo và Osak cùng một số tuyến tàu nội địa do mất điện gây gián đoạn. Ảnh: Ryo Kato
Sạt lở đất ghi nhận tại Nhật Bản sau khi cơn bão đi qua. Ảnh: Ryo Kato

Hình ảnh một con đường bị chia cắt do bão càn quét tại Kishiwada. Theo cơ quan quản lý thiên tai và hỏa hoạn nhật Bản, trong số 7 trường hợp tử nạn, có 2 trường hợp tử nạn được ghi nhận là do lở đất và do sập giàn giáo tại công trình xây dựng, 1 trường hợp bị lũ cuốn và 1 trường hợp do chìm xuồng. Ảnh: Kyodo

Ngay giữa lòng thủ đô Tokyo, bão Lan kèm mưa lớn đã gây ngập lụt và ách tắc trầm trọng, cản trở các phương tiện lưu thông. Ảnh: Reuters
Gió lớn dường như muốn đánh gục bất cứ ai di chuyển ngoài trời tại thời điểm bão Lan đi qua. Ảnh: Getty

Giàn giáo tại một công trình xây dựng ở Nhật Bản bị sập khiến một người tử vong sau bão Lan. Ảnh: AP
Lực lượng cứu hộ Nhật Bản đã được huy động và hoạt động liên tục để đảm bảo đưa được những người bị thương hoặc bị mắc kẹt tại khu vực ngập nước đến nơi an toàn. Ảnh: Japan Today
Các nạn nhân, đặc biệt là cụ già và em nhỏ được lực lượng cứu hộ di chuyển ra khỏi khu vực ngập lụt ngay trong đêm. Ảnh: Kyodo

Một nhân viên cảnh sát vẫn đang tiếp tục công việc canh gác bên ngoài trụ sở Đảng cầm quyền LDP tại Tokyo trong ngày mà kết quả kiểm phiếu được đưa ra. Ảnh: Reuters
Việc kiểm phiếu sau cuộc bầu cử Hạ viện Nhật đã bị trì hoãn ít nhất 1 ngày tại nhiều khu vực vì các cơ quan chức năng không thể thu hồi thùng phiếu ở các đảo xa do ảnh hưởng của mưa bão. Theo website Tropical Storm Risk, tính đến nay bão Lan đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và hướng ra Thái Bình Dương, phía đông cực bắc đảo Hokkaido.
Lam Ninh (T.H)
.
.
.