Nhà báo Mỹ tử nạn khi đưa tin tại Nam Sudan

Chủ Nhật, 27/08/2017, 09:09
Ngày 27-8, tờ Al Jazeera đưa tin, một nhà báo tự do người Mỹ cộng tác với tờ này đã thiệt mạng khi đang đưa tin tại Nam Sudan. 
Hàng chục ngàn người đã thiệt mạng kể từ khi cuộc xung đột nổ ra tại đẩy cuối năm 2014. Ảnh: AP. 

Theo đó, ít nhất 19 người thiệt mang trong đó có một nhà báo tự do người Mỹ, sau một cuộc chiến nổ ra giữa quân đội chính phủ và lực lượng nổi dậy ở thị trấn Kaya, Nam Sudan. 

Được biết, danh tính của nhà báo người Mỹ này là Christipher Allen. Trong khi làm nhiệm vụ đưa tin, Allen mặc một chiếc áo khoác có chứ "Press" (báo chí). 

Đại sứ quán Mỹ tại nước này cũng đã xác nhận thông tin trên và cho biết đã thông báo sự việc đáng tiếc tới gia đình của Allen. 

Trung tuần tháng 7 vừa qua, Cao ủy Liên Hợp quốc về Người tị nạn (UNHCR) cũng đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình tại Nam Sudan. 

Những vụ xung đột tại quốc gia châu Phi này đã khiến hàng chục ngàn người thiệt mạng và hơn 3,5 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn tại các quốc gia láng giềng.

L.B
.
.
.