Người dân Mỹ đi bỏ phiếu: Cuộc bầu cử giữa kỳ chính thức bắt đầu!

Thứ Ba, 06/11/2018, 21:58
6h sáng ngày 6-11 (giờ địa phương), những màn sương sớm vẫn đang bao phủ lấy thủ đô nước Mỹ. Còn trên đường phố, hàng chục triệu người dân đã bắt đầu đổ ra đường để thực hiện quyền của họ: quyền bỏ phiếu bầu ra một Quốc hội mới cho nước Mỹ.
Các phòng bỏ phiếu bắt đầu mở cửa từ 6h sáng ngày 6-11 (giờ địa phương) và mọi hoạt động bỏ phiếu sẽ kết thúc muộn nhất vào 8h tối cùng ngày. Các tiểu bang cũng có trang web bầu cử riêng cung cấp các thông tin liên quan tới cuộc bầu cử này. Ảnh: Reuters

Trên 35 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu trước ngày bầu cử năm nay. Trong cuộc bầu cử ngày 6-11, cử tri Mỹ sẽ bỏ phiếu bầu ra toàn bộ 435 ghế trong Hạ viện Mỹ, và 1/3 số ghế (35/100) ghế trong Thượng viện, cùng với bầu vị trí 36 thống đốc bang và khoảng 6.000 ghế trong các cơ quan lập pháp cấp bang trên toàn nước Mỹ. Ảnh: NY Times

 Hiện đảng Cộng hòa đang nắm quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện, song nhiều ghế do đảng Cộng hòa kiểm soát tại cả hai viện sẽ được bầu lại. Kết quả cuộc bầu cử giữa kỳ này sẽ quyết định liệu đảng Cộng hòa có thể duy trì kiểm soát cả hai viện của Quốc hội hay không. Ảnh: Reuters
Theo kết quả thăm dò do trang Five Thirty Eight thực hiện, tỷ lệ đảng Cộng hòa tiếp tục kiểm soát Thượng viện sau cuộc bầu cử năm 2018 lên tới 68,5%. Ảnh: Reuters
 Còn theo dự đoán do chuyên gia CNN thực hiện, Đảng Dân chủ được cho là sẽ giành lại Hạ viện, trong khi Đảng Cộng hòa được cho là sẽ duy trì quyền kiểm soát Thượng viện. CNN nhận định Đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ giành được 227 ghế, nhiều hơn số ghế tối thiểu họ cần có để giành quyền kiểm soát Hạ viện là 218 ghế, trong khi đảng Cộng hòa sẽ chỉ giành được 208 ghế.
Người dân tại Virginia xếp hàng đi bỏ phiếu. Không chỉ đơn thuần là một cuộc bầu cử giữa kì nhằm "định hình'' lại cán cân quyền lực tại Hạ viện và Thượng viện Mỹ, cuộc bầu cử ngày 6-11 cũng là một phép thử nhằm kiểm tra mức độ tín nhiệm của Tổng thống đương nhiệm Mỹ Donald Trump với người dân. Ảnh: Twitter
Trong trường hợp đảng Cộng hòa tiếp tục giành được quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện, 2 năm nắm quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ được đánh giá là "nhiều trái ngọt" bởi kết quả này phản ánh mức độ tín nhiệm cao của cử tri, đồng thời mở đường cho việc thực hiện một loạt chính sách của ông trong những năm còn lại của nhiệm kỳ. Ảnh: Twitter
Các biển hiệu chỉ dẫn điểm bầu cử và cổ động người dân tham gia bầu cử giữa nhiệm kỳ. Ảnh: Reuters
Nhiều người dân Mỹ đã chia sẻ lên mạng xã hội hình ảnh dòng người xếp hàng tại các điểm bầu cử. Ảnh: Twitter
Google cũng đã đổi giao diện thành Go Vote (Hãy đi bỏ phiếu) trong ngày cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ diễn ra. Ảnh: Google
Với tổng chi phí cho các chiến dịch vận động tranh cử vượt mốc 5,2 tỷ USD, kỳ bầu cử Quốc hội của Mỹ đã thực sự là một cuộc chạy đua cam go nhằm định hình nền chính trị Mỹ trong thời gian tới. Ảnh: NY Times
An Nhiên (T.H)
.
.
.