Nghiên cứu tiết lộ thực trạng thiếu lương thực tại Triều Tiên

Thứ Năm, 03/06/2021, 10:44
Bão lũ, thiếu nguyên liệu trầm trọng và ảnh hưởng của COVID-19 được cho là sẽ khiến Triều Tiên đối mặt với tình trạng thiếu lương thực trong năm nay, Viện Phát triển Hàn Quốc ngày 3/6 nhận định.

Theo báo cáo của Viện Phát triển Hàn Quốc công bố ngày 3/6, Triều Tiên đã sản xuất khoảng 4,4 triệu tấn ngũ cốc trong năm 2020, giảm khoảng 240.000 tấn so với một năm trước đó.

Tuy nhiên, trên thực tế, Triều Tiên được cho là cần ít nhất 5,75 triệu tấn lương thực hàng năm để cung cấp cho người dân. Như vậy, sản lượng ước tính của năm ngoái cho thấy Triều Tiên dự kiến sẽ đối mặt với tình trạng thiếu hụt 1,35 triệu tấn lương thực trong năm nay.

Sản lượng lương thực năm nay của Triều Tiên ước tính sẽ thiếu hụt lớn. Ảnh: KCNA

Báo cáo cũng cho biết, mức thiếu hụt ước tính vượt quá khả năng giải quyết của Triều Tiên, đồng thời cho biết thêm rằng Bình Nhưỡng cần phải nối lại thương mại lương thực hoặc yêu cầu viện trợ lương thực từ Trung Quốc để bù đắp cho sự thiếu hụt này.

Yonhap nhận định, Triều Tiên thường đối mặt tình trạng thiếu lương thực kinh niên và sự khó khăn, nghèo đói đang trở nên trầm trọng hơn bởi các trận bão, lũ lụt vào mùa hè năm ngoái đã tàn phá các khu vực canh tác trọng điểm.

Các biện pháp kiểm soát biên giới chặt chẽ nhằm đối phó với đại dịch COVID-19 cũng được coi là lý do chính khiến tình trạng thiếu lương thực tại Triều Tiên trở nên ngày càng trầm trọng là do thiếu nguyên liệu canh tác.

Hồi đầu tháng 4 vừa qua, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã lên tiếng kêu gọi quan chức thực hiện chiến dịch "Tháng Ba gian khổ" trong công tác và lao động, trong bối cảnh quốc gia này đang gặp nhiều khó khăn vì COVID-19 và các lệnh trừng phạt. 


An Nhiên
.
.
.