Vụ ám sát ông Kim Jong Nam: Nghi phạm thứ tư là một chuyên gia hóa học

Chủ Nhật, 19/02/2017, 10:56

Nghi phạm thứ tư bị  bắt vì ám sát ông Kim Jong Nam - anh trai lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong un là một chuyên gia trong ngành hóa học, Thông tấn Malaysia Strait Times đưa tin sáng 19-2.


Nghi phạm Ri Jong Chol tốt nghiệp chuyên ngành Khoa học và Hóa dược của một đại học danh tiếng ở CHDCND Triều Tiên vào năm 2000.

Nghi phạm Ri Jong Chol (xóa mặt) là một chuyên gia hóa dược (Ảnh: Bernama)

Khoảng 10 năm sau đó, Ri tham gia nghiên cứu tại một trung tâm khoa học ở Kolkata, Ấn Độ cho đến năm 2011.

“Vẫn còn quá sớm để kết luận ông ta tạo ra chất lỏng cực độc được sử dụng để giết chết ông Kim Jong Nam vì cuộc điều tra đang diễn ra" - Tổng thanh  tra cảnh sát Tan Sri Khalid Abu Bakar cho biết. 

Nghi phạm 47 tuổi bị bắt vào lúc 9 giờ 50’ (địa phương) vào ngày 17-2. “Căn cứ vào thẻ i-KAD (thẻ tạm trú dài hạn được Chính phủ Malaysia cấp cho du học sinh và người lao động nước ngoài), ông cho biết trong một tuyên bố.

Ông Kim Jong Nam, 45 tuổi bị 2 người phụ nữ sát hại bằng một loại hóa chất tại ga xuất hành của Cảng hàng không quốc tế Malaysia khi đang chờ một chuyến bay đến Macau (Trung Quốc) vào lúc 9 giờ sáng địa phương.

Cảnh sát Malaysia vẫn đang truy tìm hơn 3 nghi phạm, tuổi từ 30 đến 50 có liên quan đến vụ án mạng.

Ngọc Bích
.
.
.