Nghi phạm tấn công bằng dao ở bảo tàng Louvre là người Ai Cập

Thứ Bảy, 04/02/2017, 14:06

Thủ phạm thực hiện vụ tấn công bằng dao tại Bảo tàng Louvre là một người Ai Cập đã nhập cảnh vào Pháp cách đây vài ngày.


Thông tấn Reuters dẫn nguồn tin điều tra cho biết đối tượng đã đi du lịch đến Pháp vào cuối tháng 1.

“Thủ phạm gây ra vụ tấn công bằng dao chiều 3-2 là Abdallah E-H, 29 tuổi”, nhiều tờ báo Pháp đăng tin.

Một nguồn tin chưa được xác nhận của kênh truyền hình LCI cho biết các lực lượng an ninh pháp không hề biết đối tượng đến Pháp từ một chuyến bay cất cánh từ Dubai, các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất vào ngày 26-1.

Nghi phạm nằm trên nền gạch dưới tầng hầm bảo tàng Louvre sau khi bị cảnh sát Paris bắn trọng thương (Ảnh: Cảnh sát Paris)

2 quan chức Pháp tham gia điều tra vụ tấn công cho biết, Cảnh sát Paris đã thực hiện nhiều vụ đột kích trên khắp thủ đô Paris.

Abdallah E-H bị bắn 5 phát đạn tại Bảo tàng Louvre hôm 3-2 khi mang theo 2 con dao và 1 chiếc rìu thực hiện vụ tấn công, hắn gào thét: “Allahu Akbar/Thượng đế Vĩ đại”.

Thủ tướng Pháp Berard Cazeneuve gọi vụ tấn công thể hiện “bản chất hung hãn của bọn khủng bố”.

Cảnh sát Paris tăng cường an ninh quanh khu vực Bảo tàng Louvre

Nghi phạm khủng bố đã bị thương nặng sau khi bị bắn vào vùng bụng và chân. Báo Người Paris đưa tin Cảnh sát phát hiện có bom trong ba lô của nghi phạm khủng bố.

Phạm Trúc
.
.
.